| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam lần đầu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20

Thứ Tư 25/01/2017 , 07:35 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên ngành nông nghiệp Việt Nam được mời tham dự diễn đàn G20 với vai trò khách mời với vai trò là nền kinh tế chủ nhà của APEC 2017.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức, Đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn toàn cầu về Lương thực và Nông nghiệp và Hội thảo về Nước và Nông nghiệp khu vực Nam Á tại Berlin, Đức từ ngày 19/1 - 22/1/2017.


Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng nông nghiệp G20 chụp ảnh lưu niệm
 

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 diễn ra vào ngày 22/1 đã tập trung tìm kiếm các giải pháp cụ thể và hữu ích nhằm ứng phó với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng và sự phân bố nước không đồng đều trên toàn thế giới cũng như tìm cách xử lý thỏa đáng mối quan hệ tương tác giữa phát triển nông nghiệp và quản lý nước.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của các nền kinh tế thành viên trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu. Thứ trưởng đã nhấn mạnh các giải pháp cụ thể được thảo luận tại G20 về việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và sáng chế trong sản xuất nông nghiệp nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước, sử dụng nước hiệu quả và cải thiện chất lượng nước là những nội dung đã được Việt Nam lựa chọn là những ưu tiên thúc đẩy hợp tác APEC trong năm Việt Nam giữ vai trò nước chủ nhà.

Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của các nền kinh tế là thành viên của G20 và APEC nhằm đưa ra những giải pháp thích hợp hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và quản lý nước hiệu quả trong khuôn khổ Diễn đàn đối thoại cấp cao APEC về Tăng cường An ninh lương thực và Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với Biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8/2017 tại thành phố Cần Thơ.

Kết thúc Hội nghị, các nền kinh tế thành viên đã thông qua Tuyên bố của Các Bộ trưởng Nông nghiệp G20 và Kế hoạch hành động của G20 “Hướng tới An ninh lương thực và An ninh nước: Nâng cao tính bền vững và Thúc đẩy sáng chế”.

21-42-34_img_92001
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và đoàn cán bộ Bộ NN-PTNT tại Hội nghị G20 về nông nghiệp

 

Ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20, ngày 21/1/2017 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Lương thực và Nông nghiệp toàn cầu với chủ đề “Nông nghiệp và Nước - Yếu tố quan trọng để nuôi sống Thế giới”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã thảo luận chi tiết về các biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng nước thông qua áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong hệ thống tưới tiết kiệm, thúc đẩy sản xuất những giống cây sử dụng ít nước, thúc đẩy vai trò của cộng đồng, tư nhân trong quản lý nước và tăng cường chia sẻ thông tin về kế hoạch sử dụng nước trên các sông quốc tế, vv….. Ý kiến xây dựng của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và thể hiện trong kết quả của Hội nghị.

Các Nền kinh tế tham dự đã thông qua Thông cáo chung, khuyến nghị các hoạt động phải thực hiện nhằm giải quyết thỏa đáng khủng hoảng nước trên toàn cầu. Bản Thông cáo này đã được Cộng hòa Liên bang Đức – Nền kinh tế chủ nhà trao cho Tổ chức Nông Lương Thế giới ngay tại Hội nghị để cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo nhằm xây dựng các chính sách toàn cầu trong khuôn khổ hợp tác của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy lợi cũng đã đại diện Bộ NN-TNT tham gia Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Nước tại Nam Á.

Sự tham gia chủ động và tích cực tại diễn đàn này cho thấy ngành nông nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước đi bắt kịp với các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực nhằm ứng phó với các vấn đề chung và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm