| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam lên ngôi đầu bảng, cần thêm một chiến thắng nữa để vào bán kết

Thứ Hai 21/08/2017 , 06:01 (GMT+7)

Tiền đạo HAGL lần nữa là người mở tỷ số, giống trân gặp Campuchia cách đây ba ngày, giúp U22 Việt Nam có chiến thắng 4-0 và giành ngôi đầu bảng B.

HLV Hữu Thắng thay gần nửa đội hình xuất phát so với trân gặp Campuchia. Với việc vắng Xuân Trường và Văn Hậu do án treo giò, ông thầy họ Nguyễn tung Hồng Duy, Văn Kiên trám chỗ, đồng thời bố trí Văn Khánh, Đông Triều, Tuấn Tài có trận đá chính đầu tiên tại SEA Games 29.

Công Phượng ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U22 Philippines

Với khá nhiều xáo trộn trong đội hình, U22 Việt Nam tỏ ra khó đá trước một Philippines chủ động lùi sâu và lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự. Trong gần 20 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Hữu Thắng không tạo được tình huống đáng kể nào. Và phải chờ đến pha đột phá quen thuộc của Công Phượng cuối hiệp một, đội bóng áo đỏ mới khai thông được thế bế tắc.

Phút 38, nhận bóng từ bên góc phải, tiền đạo HAGL xộc thẳng vào hàng phòng ngự áo trắng, vượt qua ba hậu vệ Philippines, trước khi sút căng từ góc hẹp, mở điểm cho U22 Việt Nam.

Pha làm bàn của Công Phượng rất đẹp nhưng nó càng khiến sự bế tắc trong nửa đầu hiệp một của chúng ta lộ rõ. Thiếu đối tác ăn ý Xuân Trường, Tuấn Anh tỏ ra lạc lõng và lép vế trước lối đeo bám quyết liệt của Philippines. Hồng Duy có tốc độ nhưng những tình huống xử lý cuối cùng của anh thường không hợp lý. Trong khi đó, Tuấn Tài, dù che bóng tốt và làm tường ổn, lại khá vụng về ở các pha phối hợp với đồng đội.

Hàng công thiếu sức sống của U22 Việt Nam thậm chí không mang lại cảm giác sắc sảo như Philippines. Đội bóng từng thua U22 Indonesia ba bàn ở lượt trận trước tấn công ít, nhưng lại khá chất. Ngay phút 13, khung thành của Minh Long đã bị chao đảo bởi pha đi bóng kỹ thuật của Cosame, và sau đó là cú sút xa ngoài 30m của Richard. May cho chúng ta là mành lưới được bảo toàn.

Những pha phối hợp mạch lạc của U22 Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong nửa cuối hiệp một, và sau pha solo ngẫu hứng của Công Phượng, các học trò của HLV Hữu Thắng dễ đá hơn hẳn. Điều đó thể hiện rõ ở bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Thanh. Hàng thủ áo trắng bị rối trước quyết tâm đi bóng của cầu thủ Việt Nam mang áo số 10, tạo điều kiện để cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2016 nhanh chân, ghi bàn vào góc gần.

Trận đấu được định đoạt vào đầu hiệp hai khi Văn Toàn dứt điểm tinh tế vào góc xa, sau đường chọc khe của Tuấn Anh. Đây là bàn đầu tiên của chân sút gốc Hải Dương tại SEA Games 29, và nó sẽ giúp anh thêm tự tin trong phần còn lại của chặng đường tìm vàng của U22 Việt Nam.

Cơn mưa bàn thắng của đội quân ông thầy họ Nguyễn kết thúc ở phút 89, với tình huống khống chế và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm của Tuấn Tài. U22 Việt Nam giữ nguyên hiệu suất ghi 4 bàn một trận kể từ ngày môn bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh, đồng thời vững vàng ở ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận.

Trước mắt Công Phượng cùng đồng đội là hai trận đấu khó khăn nhất vòng bảng, với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào bán kết là Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, với ngôi đầu bảng hiện tại, chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa, chúng ta sẽ giành vé vào bán kết, bất chấp kết quả của trận đấu còn lại.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm