| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam thiệt quân trước thềm U20 World Cup

Thứ Tư 17/05/2017 , 13:23 (GMT+7)

Hậu vệ Đặng Văn Tới bất ngờ dính chấn thương và phải nói lời từ biệt ngày hội bóng đá sắp khởi tranh ở Hàn Quốc.

Chấn thương của Phan Thanh Hậu hồi phục tốt và HLV Hoàng Anh Tuấn có thể điền tên cầu thủ này vào phút chót để dự U20 World Cup. Ảnh: Đức Đồng.

Văn Tới chấn thương sau khi va chạm với đồng đội trong buổi tập chiều 15/5. Dựa trên kết quả chụp phim, khám lâm sàng sau đó, các bác sĩ kết luận hậu vệ này bị chấn thương dây chằng cổ chân, và cần khoảng một tháng mới có thể hồi phục. Vì thế, Văn Tới đành phải chia tay U20 World Cup.

Việc mất một cầu thủ ở hàng thủ là thiệt thòi cho U20 Việt Nam khi HLV Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng được bộ khung cho đội. Nhà cầm quân người Khánh Hoà giờ phải lựa chọn một trong hai phương án dự phòng mà ông đem theo sang Hàn Quốc là Phan Thanh Hậu hoặc Trương Tiến Anh để đăng ký thay thế.

Trong hai cái tên này, Thanh Hậu dính chấn thương ở Việt Nam nhưng hồi phục rất nhanh trong các buổi tập gần đây ở xứ Kim Chi. Anh "nuốt trọn" các giáo án thể lực của HLV Martin Forkel. Rất có thể, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ điền tên cầu thủ của HAGL này khi gút lần chót danh sách 21 cầu thủ với FIFA ngày mai.

Trong quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup, U20 Việt Nam đã mất đi những cầu thủ quan trọng như Tiến Dụng, Thái Quý. "Tôi mong thời tiết thi đấu ở World Cup sắp tới không mưa để chất lượng chuyên môn trận đấu được tốt hơn và các cầu thủ sẽ không gặp chấn thương", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Lịch thi đấu của Việt Nam tại U20 World Cup

18h ngày 22/5: Việt Nam - New Zealand

15h ngày 25/5: Việt Nam - Pháp

13h ngày 28/5: Việt Nam - Honduras

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm