| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Triều Tiên ký hợp tác về nông nghiệp

Thứ Sáu 31/10/2014 , 08:00 (GMT+7)

Hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Nằm trong khuôn khổ kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 9 Việt Nam - Triều Tiên từ ngày 28/10 đến ngày 2/11, chiều qua (30/10), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh và Thứ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Ri Myong San đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo ông Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT), hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai như: trao đổi chuyên gia lựa chọn giống lúa, nghiên cứu SX các giống rau quả có chất lượng cao… Tuy nhiên, các hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác và mong muốn của cả hai nước.

Bản ghi nhớ là cơ sở cho các hoạt động hợp tác về trồng trọt, nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu rau quả… thông qua các hình thức tập huấn, trao đổi chuyên gia dựa trên nguồn lực sẵn có của Bộ NN-PTNT Việt Nam và Viện Khoa học Nông nghiệp Triều Tiên (cơ quan trực thuộc Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên).

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất