| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam và Hungary tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nông nghiệp

Thứ Hai 25/09/2017 , 19:40 (GMT+7)

Chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary Fazekas Sándor.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp của Hungary, đặc biệt trong chăn nuôi, di truyền, tạo giống, kiểm soát an toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, Hungary còn có ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp rất phát triển và Việt Nam có nhu cầu cao.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, trong đó có tài nguyên nước Hungary đang có nhiều kinh nghiệp tốt, kể cả giải pháp dự trữ, xử lý nước. Việt Nam rất mong muốn được học tập Hungary. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, thương mại hai nước đã phát triển nhưng vẫn rất khiêm tốn, trong khi hai nước có nhiều mặt hàng bổ trợ cho nhau. Hungary rất phát triển máy móc, hóa chất, phân bón cao cấp, công nghệ giống, công nghệ xử lý nước sạch, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý chất lượng nông lâm thủy sản… và Việt Nam lại đang có nhu cầu. Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản tới trên 140 nước. Nông sản Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, điều, cà phê, tiêu, cao su, gạo, rau quả… 

Bộ trưởng Hungary Fazekas Sándor cũng cho rằng, cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hungary rất lớn. Hungary là nước ôn đới nên có nhu cầu nhiều sản phẩm nhiệt đới và tại Hungary, nhiều trái cây của Việt Nam vẫn còn ít. Việt Nam nổi tiếng và xuất khẩu mạnh về cà phê, tiêu, điều… và đây cũng là những sản phẩm mà Hungary nhập khẩu nhiều. 

Hiện nay đã có doanh nghiệp Việt Nam và Hungary liên doanh, liên kết chế biến các loại thịt ở Thanh Hóa. Theo Bộ trưởng Fazekas Sándor, đây là 1 trong 10 công ty lớn nhất của châu Âu trong chế biến các loại thịt. Việc liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ tạo tiền đề cho hợp tác giữa hai nước... 

Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Fazekas Sándor cho rằng, đây là lĩnh vực hai bộ có thể hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường nghiên cứu về thị trường của nhau để hai nước có thể bổ trợ cùng phát triển; giao Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm đầu mối giữa các đơn vị thuộc Bộ để hợp tác với Bộ Nông nghiệp Hungary.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.