| Hotline: 0983.970.780

Vietnam Idol liên tục vướng rắc rối

Thứ Ba 25/02/2014 , 10:43 (GMT+7)

Mùa thứ 5 của Vietnam Idol liên tục vướng phải những chuyện lùm xùm.

Mùa thứ 5 của Vietnam Idol liên tục vướng phải những chuyện lùm xùm. Từ những việc tưởng chừng rất cũ là vấn đề bản quyền ca khúc hay tin nhắn bình chọn, cả những việc giám khảo Mỹ Tâm sử dụng trạng phục nhái của nhà thiết kế nước ngoài lên sân khấu.


Mỹ Tâm bị bóc mẽ là mặc đồ nhái của NTK nước ngoài

BAO GIỜ THÌ THÔI VI PHẠM BẢN QUYỀN?

Ngay sau khi đêm thi tối Chủ nhật (23/2) kết thúc, ca sĩ Thảo Trang đã phàn nàn việc chương trình sử dụng ca khúc “Nơi ấy bình yên” (sáng tác: Minh Thụy) cho thí sinh của họ, ca khúc này đã được Thảo Trang độc quyền nhưng chưa phát hành album.

Cụ thể hơn, thí sinh Ngân Hà - một giọng hát tương đối triển vọng của chương trình đã hát ca khúc này và nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau từ khán giả. Theo Thảo Trang, cô mua độc quyền “Nơi ấy bình yên” từ nhạc sĩ Minh Thụy vào năm 2012 và nó sẽ nằm trong album “Đại lộ đón gió” mà cô dự định ra mắt từ năm ngoái nhưng do trục trặc ở vài khâu nên chưa phát hành được.

Nữ ca sĩ từng biểu diễn ca khúc này trong chương trình Bài hát yêu thích năm 2013 và một số chương trình khác.

Cô cũng chia sẻ thêm, cô đã liên lạc với nhạc sĩ Minh Thụy nhưng vị nhạc sĩ này cũng không biết sự việc. Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến công sức, thời gian, tiền bạc sử dụng độc quyền và khiến kế hoạch phát hành và quảng bá cho ca khúc bị ảnh hưởng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chương trình Vietnam Idol vi phạm bản quyền. Ở mùa thứ 3 khi ca sĩ Uyên Linh sử dụng ca khúc “Đường cong” (nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong) trong đêm thi đã khiến ca sĩ Thu Minh bức xúc và tranh cãi dai dẳng.

Ngoài ra, chương trình “The Voice" (Giọng hát Việt) cũng bị tố vi phạm bản quyền khi sử dụng ca khúc “Chạy mưa” (Toàn Thắng), được độc quyền bởi ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm hay “Những ngày yêu như mơ” (Tăng Nhật Tuệ) của ca sĩ Hải Yến.

Việc xâm phạm bản quyền ca khúc trong các cuộc thi hát truyền hình thực sự nghiêm trọng, bởi lẽ, khán giả xem truyền hình là một số lượng lớn. Việc biểu diễn thành công 1 ca khúc độc quyền như Uyên Linh với “Đường cong” khiến ca sĩ mua độc quyền ca khúc không còn thế chủ động khi tung ra bài hát đó.

Ở chiều ngược lại, nếu biểu diễn không thành công khiến khán giả mặc định đó là bài hát dở và sau này, ca sĩ phát hành bài hát đó liệu có còn được đón nhận?

BTC chương trình Vietnam Idol cho biết, họ sẽ họp bàn và có thông cáo chính thức tới khán giả.

MỸ TÂM VÀ TAI NẠN THỜI TRANG

Cũng trong đêm thi tối 23/2, Mỹ Tâm xuất hiện ở vị trí giám khảo với ngoại hình khác lạ, điểm nhấn là bộ trang phục rất hợp mốt và lạ lẫm. Tuy nhiên, sau đêm thi kết thúc, chị bị bóc mẽ là nhái trang phục của nhà thiết kế nước ngoài.

Cụ thể hơn, nhiều “tín đồ thời trang” yêu thích hàng hiệu chỉ ra rõ, chiếc váy mà nữ giám khảo đang mặc lại là mẫu thiết kế khá quen thuộc của nhãn hàng thời trang Viktor & Rolf nằm trong bộ sưu tập thời trang xuân - hè 2007.

Khi so sánh hai mẫu váy, người xem dễ dàng nhận ra, bộ trang phục mà Mỹ Tâm mặc giống đến 100% thiết kế của Viktor & Rolf từ màu sắc, đường cắt, thậm chí cả điểm nhấn là hạt được đính trên phần vai áo. Cách phối có điểm khác biệt khi Mỹ Tâm diện quần ống côn đứng dáng, còn người mẫu của Viktor & Rolf phối cùng phom quần suôn rộng.

Nhiều khán giả cho rằng, đây là lỗi của stylist (người tư vấn, chuẩn bị trang phục) của Mỹ Tâm, chứ lỗi không xuất phát từ ca sĩ “Họa mi tóc nâu”. Tuy vậy, trong những năm gần đây, Mỹ Tâm luôn tung ra những bộ sưu tập thời trang của riêng cô, cô cũng không giấu giếm ý định, lấn sân sang làm nhà thiết kế. Việc “tai nạn” thời trang kiểu này khiến cô mất điểm không ít trong mắt nhiều khán giả.

Cũng liên quan đến chương trình Vietnam Idol, ở đêm loại trừ diễn ra vào ngày 16/2, khi những ca sĩ hát tốt có số tin nhắn bình chọn thấp và rơi vào vòng nguy hiểm. Ca sĩ Mỹ Tâm đã bức xúc và cho rằng, hệ thống tin nhắn có vấn đề, tuy vậy, sau khi VTV kết hợp với cơ quan chức năng nhằm điều tra vấn đề này, kết quả cuối cùng mọi tin nhắn đều hợp lệ.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.