Trao thưởng cho tập thể Vikyno & Vinappro sáng 8/12 |
Theo ông Trần Vạn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Vikyno & Vinappro, trải qua 50 năm với nhiều thăng trầm, nhiều thời điểm vô cùng khó khăn, nhưng với quyết tâm cao độ, không ngừng có những giải pháp sáng tạo, công ty đã nghiên cứu, chế tạo và sản xuất hàng loạt các chủng loại sản phẩm mới với công suất lớn hơn: các loại máy xăng, máy cày tay, máy cày bốn bánh, máy cắt lúa, máy gặt đập liên hợp, máy phát điện, máy xay xát và các loại máy khác. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của công ty đạt từ 15% trở lên, cung ứng hàng trăm nghìn sản phẩm các loại mỗi năm, góp phần tích cực trong sự nghiệp cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong thời gian qua.
Ngoài ra, nhiều sản phẩm của công ty được xuất khẩu ra nước ngoài với doanh thu trước đây chỉ từ vài trăm nghìn USD/năm, thì nay đã đạt trên 12 triệu USD/năm. Tổng doanh thu của công ty năm 2007 là 140 tỷ đồng, thì năm 2017 ước đạt trên 600 tỷ đồng.