| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long: 94.400 lao động được đào tạo nghề

Thứ Năm 21/10/2010 , 11:11 (GMT+7)

Vĩnh Long hiện có trên 580.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 94,2% dân số từ 15 tuổi trở lên. Trong 5 năm qua, từ các nguồn vốn trung ương và địa phương, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị giảng dạy cho các trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố để nâng cao năng lực lao động.

Với 29 trường, trung tâm và cơ sở dạy nghề đang hoạt động phủ khắp tỉnh, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề cho 94.400 lao động, trong đó trung cấp, cao đẳng nghề có gần 9.000 người và dạy nghề ngắn hạn hơn 85.000 người. Công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên 35%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 21%; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 4,5% và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn còn 11%.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.