| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Sơn - làng nuôi rắn số 1 miền Bắc

Thứ Năm 09/09/2010 , 10:20 (GMT+7)

Vĩnh Sơn ở trung tâm của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây có nghề truyền thống nuôi rắn với quy mô lớn nhất miền Bắc.

Vĩnh Sơn ở trung tâm của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây có nghề truyền thống chăn nuôi, chế biến rắn với quy mô lớn nhất miền Bắc.  

Thống kê sơ bộ, toàn xã Vĩnh Sơn có hơn 1.200 hộ và số hộ nuôi rắn chiếm gần 100%, trong đó hộ có quy mô nuôi rắn lớn từ vài nghìn con trở lên chiếm 70% số hộ trong toàn xã. Nhiều nhất khoảng từ 5.000 đến 6.000 con bao gồm cả rắn con giống, rắn sinh sản và rắn thịt hay rắn thương phẩm. Hộ nuôi ít nhất cũng phải từ hàng chục con đến hàng trăm con các loại. Trong xã có những hộ gia đình nuôi rắn với quy mô lớn như gia đình ông Tẹo Chuyền với quy mô khoảng hơn 700m2, ông còn truyền kinh nghiệm cho nhiều hộ trong xã; gia đình ông Năng, ông Tăng.

Ông Hạ Văn Tục - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: “Những năm gần đây nhà nước có chủ trương duy trì phát triển làng nghề. Nhân dân trong xã đã được hỗ trợ vốn trong chăn nuôi rắn, thông qua các hình thức vay ưu đãi, được Chi cục Kiểm lâm tỉnh tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình vận chuyển rắn đến nơi tiêu thụ. Hiện nay, cạnh UBND xã là một bãi đất rộng lớn đang trong thời gian quy hoạch để xây dựng một dự án khu chăn nuôi rắn tập trung của toàn xã Vĩnh Sơn với hơn 10 ha”.

Thức ăn chính của loài động vật này là các, nhái, rắn nước…Kích cỡ một chuồng nuôi là 30x60 cm, nhiệt độ thích hợp nhất là từ 25 – 30oC. Là loài vật ưa bóng tối nên không cần thiết ánh sáng. Tuy nhiên, truyền thống nuôi và chế biến rắn của toàn nhân dân trong xã không phải lúc nào cũng đơn giản thuận lợi, mà bên cạnh những người thợ kỹ thuật, những ông chủ rắn luôn cận kề nguy hiểm. Không những thế, tiền vốn, diện tích đất nuôi hạn hẹp, giá cả thị trường thì không ổn định đang còn là vấn đề khó khăn đối với toàn bộ những hộ nuôi rắn trong toàn xã.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm