| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng Obama bị dọa giết vào dịp Tết

Thứ Tư 06/01/2010 , 09:16 (GMT+7)

Một người đàn ông đến từ New Orleans, Mỹ, đã bị bắt và bị buộc tội đe dọa giết Tổng thống Barack Obama cùng Đệ nhất phu nhân.

Cả nhà Obama vừa trở về Washington D.C. sau kỳ nghỉ kéo dài 11 ngày tại Hawaii

Một người đàn ông đến từ New Orleans, Mỹ, đã bị bắt và bị buộc tội đe dọa giết Tổng thống Barack Obama cùng Đệ nhất phu nhân.

Theo hồ sơ tòa án công bố hôm qua, John Turnpaugh, 47 tuổi, đã gọi điện số 911 vào đúng ngày đầu năm mới 1/1 và thông báo với cảnh sát rằng ông ta dự định giết Barack và Michelle Obama.

Nhân viên an ninh đã sử dụng dữ liệu trên điện thoại để tìm ra máy di động của Turnpaugh. Người này bị bắt ngay hôm sau và bị tạm giam với nhiều tội danh, trong đó có sử dụng vũ khí trái phép và tiêu thụ chất kích thích.

Turnpaugh sẽ xuất hiện trước tòa án liên bang vào ngày 8/1 tới.

Obama được cho là một trong những tổng thống Mỹ phải đối diện với nhiều nguy cơ đe dọa nhất. Ông và gia đình đã được Mật vụ bảo vệ cẩn mật ngay từ khi còn tranh cử. Hàng rào bảo vệ vây quanh ông rất hùng hậu và thiện nghệ. Tuy nhiên thời gian gần đây đã có một số lỗ hổng khiến nhiều người quan ngại, chẳng hạn như việc những người khách không mời đã vượt rào vào trong quốc tiệc của Tổng thống Obama mà không gặp trở ngại nào.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.