| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng ông Obama ký hợp đồng kỷ lục 60 triệu USD viết hồi ký

Thứ Tư 01/03/2017 , 13:19 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đạt được thỏa thuận viết hồi ký với nhà xuất bản Penguin Random House với giá trị hợp đồng có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Cựu Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (Ảnh: Guardian)
Cựu Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (Ảnh: Guardian)
 

“Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục được hợp tác với Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Obama trong việc xuất bản sách”, The Hill dẫn lời Giám đốc điều hành nhà xuất bản Penguin Random House, ông Markus Dohle, nói trong thông báo hôm 28/2.

“Bằng những lời phát biểu và sự lãnh đạo của mình, họ đã thay đổi cả thế giới. Và mỗi ngày, bằng những cuốn sách mà Penguin Random House đã xuất bản, chúng tôi cũng đang nỗ lực để làm điều tương tự”, ông Dohle nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng nhà xuất bản của ông rất mong chờ được hợp tác với cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân trong dự án sách sắp tới.

Mặc dù các điều khoản về tài chính trong hợp đồng xuất bản sách lần này không được công bố nhưng số tiền mà Penguin Random House đã phải bỏ ra khi cạnh tranh với các nhà xuất bản khác để nhận được sự đồng ý của cựu Tổng thống Obama được cho là lên tới hàng chục triệu USD. Theo Financial Times, ông Obama có thể ký hợp đồng viết sách với chi phí kỷ lục lên tới 60 triệu USD.

Hiện tiêu đề và nội dung của cuốn sách mới do cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle viết vẫn chưa được tiết lộ cụ thể, chỉ biết rằng cuốn sách sẽ kể về những năm tháng của gia đình Obama tại Nhà Trắng, theo Penguin Random House. Ngoài ra, thời gian xuất bản cuốn sách này cũng được giữ kín. Một quan chức trong giới xuất bản chia sẻ với AP rằng cuốn sách sắp tới của ông Obama sẽ là cuốn hồi ký trung thực về quãng thời gian sinh sống và làm việc tại Nhà Trắng của cựu tổng thống. Trong khi đó, bà Michelle được cho là đang lên kế hoạch viết về những câu chuyện truyền cảm hứng dành cho giới trẻ, rút ra từ chính câu chuyện của cuộc đời bà.

Ông Obama dự kiến sẽ dành tặng một phần “đáng kể” số tiền thu được từ việc viết sách cho hoạt động từ thiện, bao gồm cả quỹ Obama Foundation. Giá trị hợp đồng xuất bản cuốn sách của ông Obama được cho là sẽ bỏ xa các cựu tổng thống Mỹ trước đây. Kỷ lục về hợp đồng viết hồi ký của các nhà lãnh đạo Mỹ hiện thuộc về cựu Tổng thống Bill Clinton với số tiền được thỏa thuận là 15 triệu USD cho cuốn “My Life” (tạm dịch: Cuộc đời tôi).

Trước đó, ông Obama đã từng viết hai cuốn hồi ký “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance" (tạm dịch: Những giấc mơ từ cha tôi: Một câu chuyện về chủng tộc và di sản) và “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream" (tạm dịch: Hy vọng táo bạo: Những suy nghĩ về việc tìm kiếm lại giấc mơ Mỹ). Đây đều là những tác phẩm bán chạy và ghi dấu ấn của cựu tổng thống trong lòng công chúng Mỹ.

Trong khi đó, vào năm 2012, Đệ nhất phu nhân Michelle cũng đã xuất bản một cuốn sách riêng của bà với tiêu đề “American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America” viết về những kinh nghiệm của bà trong việc gây dựng vườn rau ở Nhà Trắng cũng như những nỗ lực xây dựng thói quen ăn uống tốt cho người dân Mỹ.

(Theo The Hill, Dân trí)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm