| Hotline: 0983.970.780

Vỡ đường ống, cả thành phố Biên Hòa mất nước

Chủ Nhật 06/02/2011 , 18:00 (GMT+7)

Từ 23 giờ ngày 5/2 đến 10 giờ sáng 6/2, cả thành phố Biên Hòa đã bị mất nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hơn 750.000 dân đang sinh sống trên địa bàn.

Từ 23 giờ ngày 5/2 đến 10 giờ sáng nay (6/2), cả thành phố Biên Hòa đã bị mất nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hơn 750.000 dân đang sinh sống trên địa bàn.

Đây là sự cố hy hữu xảy ra ở thành phố Biên Hòa trong nhiều năm qua.

Ông Đặng Trọng Thành, Giám đốc công ty cấp nước Đồng Nai cho biết, vào thời điểm trên, đường ống dẫn nước chính 400 mm từ nhà máy cấp nước Đồng Nai có công suất 36.000m3/ngày đi qua phường Quyết Thắng bị bể, nên nhà máy phải ngừng cấp nước cho toàn thành phố.

Công ty đã điều động công nhân kỹ thuật sớm có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố trên.

Cũng theo ông Thành, có khả năng đến chiều 6/2 mới có thể khắc phục xong sự cố trên.

Để kịp thời đáp ứng một phần nguồn nước sinh hoạt cho dân trong dịp Tết, từ sáng 6/2 công ty cấp nước Đồng Nai đã huy động gần 10 xe bồn chở nước từ sông Đồng Nai đến các phường nội ô, cung cấp miễn phí nước sinh hoạt cho các gia đình sống dọc hai bên đường các trục phố chính, song vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.