| Hotline: 0983.970.780

Vờ là nạn nhân sau khi “nẫng” sạch điện thoại, laptop của bạn trọ

Thứ Tư 05/08/2015 , 14:13 (GMT+7)

Máy tính xách tay, điện thoại được thủ phạm giấu trên nóc nhà vệ sinh, ống cống ngay trong căn nhà trọ.

Ngày 5/8, trao đổi với phòng viên, Công an phường Minh Khai (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Hoàng Phong Vũ (sinh năm 1996, quê quán Đức Hoa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Đang chú ý, nạn nhân của Vũ chính là 5 người bạn ở cùng chỗ trọ.

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng ngày 31/7, Công an phường Minh Khai nhận được trình báo mất tài sản từ 2 người dân hiện đang trọ tại xóm mới Nguyên Xá (Minh Khai) là Phạm Ngọc Hồng (sinh năm 1994) và Trần Xuân Thành (sinh năm 1994).

Anh Thành cho biết: nhà trọ hiện anh và chị Hồng đang ở có tổng cộng 6 người. Khoảng 1 giờ sáng ngày 31/7, anh Thành và chị Ngô Thị Huyền (sinh năm 1996) ngủ gian trong, chị Hồng cùng 3 người khác là Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1996) và Vũ ngủ gian ngoài. Tới 4 giờ sáng, anh Thành tỉnh giấc thì phát hiện toàn bộ điện thoại và laptop của các thành viên trong nhà trọ biến mất. Theo anh Thành, thời điểm mất trộm, cổng vẫn đang khóa.

Hốt hoảng, anh Thành cùng chị Hồng tới ngay trụ sở Công an phường trình báo.

Trở về từ trụ sở công an, mọi người trong phòng trọ cùng nhau tìm kiếm xung quanh thì lần lượt phát hiện nhiều tài sản mất cắp được cất giấu ngay trong nhà. Chiếc laptop Dell, 1 chiếc điện thoại iPhone 5, 1 chiếc điện thoại Sky được giấu kỹ trên nóc nhà vệ sinh, chiếc laptop Vaio được phát hiện ở khe ngoài gian nhà. Số tài sản còn lại lần lượt được tìm thấy dưới ống cống, riêng chiếc điện thoại Oppo của chị Yến, mọi người không thể tìm thấy.

Sau khi được Công an phường Minh Khai mời đến làm việc, các bị hại đã giao nộp số tài sản vừa tìm lại được để phục vụ điều tra, đồng thời tường trình toàn bộ sự việc.

Qua quá trình làm việc, các cán bộ điều tra nhận ra đối tượng Hoàng Phong Vũ-1 trong 6 “nạn nhân” của vụ trộm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành đấu tranh khai thác, khám xét người Vũ, cơ quan điều tra phát hiện anh này giấu chiếc điện thoại Oppo của Yến trong đũng quần...

Không thể chối cãi, Vũ đành cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai: do có quen biết trước chị Yến, Vũ đến xin ở trọ cùng 5 bị hại. Phát hiện những người bạn cùng nhà trọ để đồ đạc sơ hở, khoảng 2 giờ sáng ngày 31/7, quan sát mọi người đã say giấc, Vũ mò dậy, lần lượt giấu điện thoại và laptop của bạn trọ ở khắp nơi trong nhà. Để không ai nghi ngờ, đối tượng giấu luôn chiếc điện thoại Nokia 1280 của mình cùng chiếc điện thoại Mobell của Trang dưới cống, vờ mình cũng là nạn nhân. Thấy anh Thành, chị Hồng trở về từ trụ sở công an và tìm kiếm khắp nhà, Vũ cũng vờ tìm kiếm cùng mọi người.

Tổng cộng, nếu trót lọt, Vũ sẽ “nẫng” của bạn trọ số tài sản trị giá khoảng 25,5 triệu đồng gồm: 6 điện thoại di động các loại và 2 máy tính xách tay.

Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm