| Hotline: 0983.970.780

Vỡ mộng xây nhà trọ 'ăn theo' nhà máy ô tô Vinaxuki, giờ... nuôi gà

Thứ Hai 18/07/2016 , 13:15 (GMT+7)

Rầm rộ khởi công dự án nghìn tỷ, nhưng chỉ sau vài năm, nhà máy ô tô Vinaxuki Thanh Hóa dừng hoạt động, nhường chỗ cho cỏ dại mọc. Người dân chạy theo dự án xây nhà trọ cho công nhân thuê giờ đành làm nơi nuôi gà.

08-19-54_1
Dãy nhà trọ hơn 120 triệu đồng của gia đình ông Ngọ Văn Trị giờ chỉ nuôi gà

 

Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho Công ty CP Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki (Vinaxuki) thuê đất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng Vinaxuki tại Cụm công nghiệp Song Lộc (trên diện tích đất của 2 xã Đại Lộc và Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).

Dự án có tổng mức đầu tư 1.360 tỷ đồng. Mục tiêu sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải có tải trọng từ 0,5 tấn đến 45 tấn; sản xuất lắp ráp xe ô tô buýt từ 16 chỗ ngồi đến 100 chỗ ngồi; sản xuất phụ tùng ô tô các loại,…

Địa phương đã ra sức tuyên truyền người dân ủng hộ, nhường đất trồng lúa, đất màu, đất đồi cho dự án. Với diện tích đất được giao 92,3ha, khi đi vào hoạt động, những con số đầy hứa hẹn như lắp ráp 15.000 xe tải trọng từ 0,5 tấn đến 45 tấn/năm; 400 xe ô tô buýt từ 16 đến 100 chỗ ngồi/năm; sản xuất 75.000 tấn phụ tùng/năm…

Sau gần 1 năm đầu tư, nhà máy đi vào hoạt động (2011). Hoành tráng là vậy, những chỉ sau 2 năm, nhà máy bắt đầu ngưng trệ rồi nằm chết gí cho đến nay. Nhiều hệ lụy bắt đầu phát sinh: hàng chục hecta đất vốn làm nông nghiệp nay bỏ hoang, nhà trọ dân xây để công nhân đến làm việc thuê trọ giờ đem nuôi gà, hoặc bỏ hoang…

08-19-54_3
Mất ruộng, nhà trọ bỏ không, vợ chồng ông Trị đi làm miến

 

Hiện Nhà máy Vinaxuki Thanh Hóa vẫn đang nợ thuế, nợ bảo hiểm của người lao động. Tính đến tháng 3/2016, tổng số tiền nợ đọng bảo hiểm là 2,53 tỷ đồng, đã kéo dài 56 tháng.

Có mặt tại thôn Phú Ngọc (xã Đại Lộc), các hộ dân xót xa, bức xúc bởi khi nhường đất cho dự án, rất nhiều hộ mất 100% đất nông nghiệp. Nhiều hộ nhận được mấy chục triệu tiền đền bù, đem về xây nhà trọ nhưng chưa kịp cho thuê thì nhà máy đã ngừng hoạt động, đành đem phòng trọ đi nuôi gà, để củi…

Vợ chồng ông Ngọ Văn Trị (53 tuổi, trú tại thôn Phú Ngọc, xã Đại Lộc) buồn rầu cho biết năm 2010, Nhà máy Vinaxuki về lấy đất, bà con được vận động là cứ nhường đất sẽ lấy con em vào làm công nhân.

Thế là hộ nào có tiền thì đầu tư xây nhà trọ cho công nhân thuê, hai vợ chồng ông Trị tuổi đã cao, công việc nặng nhọc không phù hợp, nghĩ vậy liền vay mượn cộng với tiền tích cóp được, được hơn 120 triệu đem xây dãy nhà trọ 6 phòng. Vừa xây xong, nhà máy dừng hoạt động, công nhân mỗi người một nơi, nhà trọ thành nhà hoang.

Chẳng khác gì gia đình ông Trị, vợ chồng bà Vũ Thị Hội (thôn Phú Ngọc) cũng nhường hơn 2 sào đất lúa cho dự án, sau khi có tiền đền bù, vay mượn thêm, gia đình bà xây một dãy trọ gần 100 triệu nhưng nay bỏ xó. Ngậm ngùi nhìn phòng trọ phủ đầy bụi bặm, bà Hội thở dài chưa biết cuộc sống ngày mai ra sao.

08-19-54_5
Dãy trọ gia đình nhà bà Hội cũng bỏ hoang

 

Ông Ngô Quang Mẫn, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, năm 2012 thấy nhà máy ô tô hoạt động chậm dần rồi ngừng hẳn. Xã nhường cho dự án 46ha đất nông nghiệp, đất đồi. Nay nông dân thì mất đất, lao động địa phương không có việc làm, hàng chục dãy nhà trọ bỏ không, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của.

08-19-54_7
08-19-54_6
Dự án nhà máy nghìn tỷ Vinaxuki giờ nhường chỗ cho cỏ dại

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất