| Hotline: 0983.970.780

Võ sĩ Ấn Độ trả đai WBO cho Trung Quốc mong ngăn xung đột

Thứ Hai 07/08/2017 , 07:09 (GMT+7)

Singh thắng điểm Zulpikar Maimaitiali trong trận "đại chiến quyền Anh châu Á" hôm 5/8 thống nhất hai đai WBO hạng cân siêu trung.

Sau trậu đấu, võ sĩ người Ấn Độ bất ngờ muốn trả lại một chiếc đai vô địch cho bại tướng người trung Quốc, Maimaitiali. Theo Singh, “tình bạn giữa Ấn Độ và Trung Quốc” xứng đáng được tôn vinh hơn cả.
 
Singh (trái) trong trận đấu với đối thủ Trung Quốc Maimaitiali. Ảnh: AFP.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới bắt đầu căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ từ hồi tháng Sáu. Bất đồng xảy ra khi Ấn Độ phản đối Trung Quốc xâm phạm biên giới nước này với hành động xây đường qua cao nguyên Doklam (tên tiếng Trung là Donglang).

Singh thắng đối thủ sau 10 hiệp đấu điểm số sít sao 96-93, 95-94, 95-94 tại thành phố Mumbai. Anh bảo vệ thành công đai WBO châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đoạt luôn đai WBO Viễn Đông từ Maimaitiali. Võ sĩ 31 tuổi vẫn đang giữ thành tích toàn thắng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2015 (9 trận).

Chiến thắng của Singh tạo ra sự hưng phấn trên khắp Ấn Độ. "Trung Quốc đã thua thảm tại Mumbai và điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở Doklam mà thôi”, một thương gia và cũng là thầy dạy yoga, Baba Ramdev viết trên Twitter.

Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo ngay sau trận đấu, Singh quyết định trả lại đai WBO cho Maimaitiali. "Tôi muốn gửi lại chiếc đai này cho anh ấy. Tôi chỉ muốn thấy hòa bình ở biên giới mà thôi", võ sĩ người Ấn Độ lý giải.

Singh muốn đổi đai lấy hoà bình cho Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: AFP.

"Tôi đã thấy người hâm mộ nói rất nhiều về chiến thắng này thông qua các mạng xã hội, và những lời đó không ổn chút nào", Singh nói thêm. "Tôi muốn gửi một thông điệp đến với người Trung Quốc - đừng đến vượt qua biên giới của chúng tôi. Trận đấu này là vì hòa bình và nó mới là thứ quan trọng nhất".

Maimaitiali hiện vẫn chưa tuyên bố có đồng ý nhận lại đai WBO hay không. ban tổ chức giải cũng không chắc chấp nhận để Singh trả đai cho võ sĩ Trung Quốc.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm