| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió:

Võ sư Francois Flores: Võ học là biển, đấm đá chỉ như con sóng

Thứ Hai 26/02/2018 , 06:30 (GMT+7)

6 tháng sau cuộc giao đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu, võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores có tái ngộ tác giác tiểu thuyết “Khói” trong những ngày đầu năm.

Theo chia sẻ của võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh, lần trở lại Việt Nam này là ông theo sư phụ về ăn Tết

Ở lần gặp này không có bất cứ cuộc đấu đá nào. Cả hai dành thời gian chia sẻ với nhau về võ thuật, võ học, võ đạo.

Theo chia sẻ của võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh, lần trở lại Việt Nam này là ông theo sư phụ về ăn Tết, ông cảm nhận được không khí rất đặc biệt của Tết cổ truyền Việt Nam ở Sài Gòn cũng như Hà Nội.

Chia sẻ với võ sư Đoàn Bảo Châu về quan điểm võ học của mình, võ sư gốc Chile cho biết: “Võ học không phải chỉ là những cú đấm, cú đá. Người mới học võ luôn tưởng thế. Võ học là biển, và những cú đấm, cú đá chỉ là những con sóng mà thôi”.

Theo Pierre Francois Flores, triết lý của võ học khiến ông đam mê và theo đuổi võ thuật. Triết lý của võ học làm cho những người học võ vững vàng trong cuộc sống, bởi cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn và đôi khi cuộc sống đánh chúng ta những đòn rất nặng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với những người có trong mình triết lý võ học, họ sẽ biết đương đầu, biết chống chọi, biết xử lý những đòn đánh của số phận một cách tốt hơn những người không có triết lý võ học.

Chia sẻ quan điểm vì sao người trẻ ngày nay ít quan tâm đến võ thuật, võ sư Flores cho rằng, người trẻ hiện này có quá nhiều thứ để quan tâm, người thì thích công nghệ, người thích âm nhạc, người thích game, phim ảnh… và thời gian một ngày 24 tiếng của họ gần như bị chiếm dụng hết, do đó sự chú ý của họ, sự đánh giá của họ tới võ học cũng giảm đi nhiều so với ngày xưa.

“Nhiều người trẻ không nhận ra được giá trị của võ học. Võ không chỉ luyện cơ bắp mà còn cả đầu óc của chúng ta. Khi chúng ta đi một bài quyền, chúng ta buộc phải nhớ những động tác. Khi chúng ta luyện kỹ thuật, chúng ta bắt cơ thể phải làm được kỹ thuật đó. Nghĩa là ngoài việc luyện tập làm tăng sức mạnh của cơ thể, chúng ta còn bắt đầu óc vận động, rèn trí nhớ.

Ngày trước để tìm đường, chúng ta hay bắt mình phải nhớ đến cái nhà màu xanh rẽ trái, đến cái chợ rẽ phải… Việc phải nhớ như thế khiến cho suy nghĩ của chúng ta sắc xảo hơn. Nhưng bây giờ, công nghệ khiến chúng ta lười đi rồi. Chúng ta đi ra đường, chúng ta dùng điện thoại, dùng google map. Người học võ là để rèn trí tuệ và cả ý chí. Tóm lại, võ học có thể giúp con người phát triển một cách toàn diện thay vì ỉ lại, lười nhác.

Một giá trị khác của võ học được võ sư Flores chia sẻ đó là võ đạo. Ông nêu quan điểm: “Những người trẻ được hưởng thành quả của xã hội hiện đại nhưng về mặt nào đó, họ cũng là nạn nhân của xã hội hiện đại.

Những người tập luyện võ thuật sẽ được học về võ đạo. Võ đạo ở đây là chúng ta đi trên một con đường, chúng ta phải tôn trọng, kính trọng những người đi trước, những người mở đường. Chúng ta phải có thái độ biết ơn những thầy đã dìu dắt, đã trao cho chúng ta những hiểu biết mà chúng ta có. Đó chính là tinh túy của võ đạo”.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất