| Hotline: 0983.970.780

Voi châu Phi có thể phân biệt được ngôn ngữ con người

Thứ Tư 12/03/2014 , 09:16 (GMT+7)

Khả năng này có thể giúp chúng tránh được nguy cơ bị tấn công và tồn tại an toàn trong môi trường tự nhiên.

Những chú voi châu Phi có thể phân biệt được các ngôn ngữ khác nhau của con người và khả năng này có thể giúp chúng tránh được nguy cơ bị tấn công và tồn tại an toàn trong môi trường tự nhiên.

Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí của Học viện Khoa học quốc gia Mỹ số ra ngày 10/3.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Sussex của Anh và các chuyên gia Dự án Nghiên cứu voi ở Kenya đã cho hàng trăm chú voi thuộc 47 bầy voi khác nhau ở Công viên Quốc gia Amboseli (Kenya) nghe những đoạn ghi âm các ngôn ngữ của con người và theo dõi phản ứng của chúng.

Các đoạn ghi âm bao gồm ngôn ngữ của người bản địa Maasai sống chủ yếu ở khu vực Đông Phi và người Kamba ở Kenya.

Người Maasai có tập quán chăn thả gia súc trên những cánh đồng rộng lớn, do đó thường đánh đuổi với những bầy voi trong vùng để tranh giành nguồn nước và những cánh đồng. Nhiều con voi đã bị giết hại trong các cuộc đuổi đánh này.

Trong khi đó, người Kamba chủ yếu sinh sống bằng trồng trọt hoặc làm nhân viên sở thú và hiếm khi tác động tới môi trường sống của những chú voi.

Các chú voi được nghe đoạn ghi âm cùng một câu nói "Hãy nhìn xem, bầy voi đang tiến đến" bằng cả hai ngôn ngữ Maasai và Kamba.

Kết quả cho thấy khi nghe thấy giọng nói của những người đàn ông Maasai, những chú voi lập tức tập trung lại thành một nhóm, sau đó dùng vòi của mình để ngửi thăm dò xung quanh, rồi thận trọng quay đầu bỏ đi.

Tuy nhiên, khi nghe giọng phụ nữ, trẻ em Maasai hoặc giọng đàn ông Kamba, những chú voi không phản ứng như vậy. Điều này cho thấy voi có thể phân biệt cả giọng nói theo độ tuổi và giới tính để xác định đâu là bạn, đâu là thù.

Cũng theo báo cáo, những con voi cái già có khả năng phân biệt các ngôn ngữ khác nhau tốt nhất.

Trong một nghiên cứu khoa học công bố hồi tháng trước, những chú voi thậm chí còn có thể phát ra những tiếng kêu báo động tới đồng loại khi phát hiện có con người tới gần.

Nhiều nghiên cứu khác công bố trước đó cũng cho thấy phản ứng của voi khi nghe thấy giọng nói con người khác với khi nghe tiếng gầm của sư tử, mặc dù cùng là các nguy cơ bị tấn công giống nhau.

Trong trường hợp đối mặt với sư tử, các chú voi cũng có xu hướng chụm lại, song quây thành vòng tròn sao cho những chú voi con ở giữa để bảo vệ voi con khỏi bị sư tử tấn công, rồi sau đó tiến dần về phía sư tử nhằm hăm dọa và xua đuổi chúng.

Tuy nhiên, voi không phải là loài động vật duy nhất có khả năng phân biệt giọng nói con người.

Trước đó, loài cá heo mũi to ở Brazil, đười ươi, quạ và những chú chó sống ở thảo nguyên cũng được phát hiện là có biệt tài này.

Voi châu Phi có tên khoa học là Loxodonta là loài động vật lớn nhất trên Trái Đất ngày nay. Những con voi đực to lớn có trọng lượng lên tới 7,5 tấn và cao 4m, trong khi những con voi cái nhỏ nhất nặng 3 tấn và cao 2,7m.

Voi châu Phi được xếp vào "sách đỏ" động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng do chúng đang mất dần môi trường sống và nạn săn bắn lấy ngà voi trái phép tràn lan. Voi cũng được coi là thông minh nhất trong số các loài động vật.

Theo TTXVN

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm