| Hotline: 0983.970.780

Vòng tay công nghệ cao dành cho phụ nữ mang thai ở Ấn Độ

Thứ Hai 22/05/2017 , 09:29 (GMT+7)

Chiếc vòng tay công nghệ cao mang tên Coel dùng để bảo vệ phụ nữ mang thai là phát kiến mới được phụ nữ Ấn Độ vô cùng yêu thích, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa.

Chiếc vòng trang sức với màu sắc sặc sỡ có khả năng báo hiệu có khói độc hại hoặc đưa ra lời khuyên về âm thanh nhằm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ mang thai ở quốc gia Nam Á. Sản phẩm mới này tương tự ứng dụng của các thiết bị thông minh hiện nay như điện thoại di động hay smartwatch, cung cấp các thông số về sức khỏe người dùng.

08-41-04_nh1
Vòng tay Coel được bày bán tại một cửa hàng ở New Delhi, Ấn Độ

Ông Pavel Hoq, Giám đốc điều hành của Grameen Intel Social Business, Công ty phát minh thiết bị mới cho biết: "Ở khu vực nông thôn, kết nối di động và truy cập di động cho phụ nữ là cả một vấn đề vì điện thoại được kiểm soát bởi nam giới”.

Ông Pavel Hoq nhấn mạnh chúng tôi quyết định cho ra đời thiết bị dưới hình thức đồ trang sức vì phụ nữ Ấn Độ luôn muốn đeo những đồ vật khiến họ trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, vì thế họ có thể đeo chúng suốt bên mình.

Chiếc vòng được làm bằng chất dẻo bền, có khả năng chống nước và sử dụng pin sạc có dung lượng “khủng” đến mức người sử dụng không cần phải sạc trong suốt thời gian mang thai.

Ưu điểm của chiếc vòng tay là không cần một kết nối internet để hoạt động, điều này đặc biệt phù hợp với vùng nông thôn Ấn Độ.

Coel là thiết bị giúp người sử dụng hạn chế tiếp xúc với cacbon monoxit, loại khí có độc tính cao, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hệ thần kinh cũng như tim mạch. Chiếc vòng sẽ phát ra âm thanh báo động nếu lượng khí carbon monoxide cao được tạo ra khi người phụ nữ đang nấu bữa ăn bằng than, củi hoặc phân. Nhờ đó, người sử dụng có thể di chuyển để bảo vệ bản thân.

Coel cũng được thiết kế để chịu được tác động lực từ các công việc vặt hàng ngày. Thiết bị cung cấp thông tin về sức khỏe hàng tuần bằng ngôn ngữ địa phương cho các bà mẹ, thậm chí đưa ra lời khuyên về thức ăn, khẩu phần ăn và lịch thăm khám bác sĩ...

Phụ nữ Ấn Độ cảm thấy được bảo vệ khi dùng vòng tay Coel

Hiện vòng Coel đã được thử nghiệm ở Uttar Pradesh của Ấn Độ, bang nghèo nhất đất nước với tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh cao gấp 10 lần trung bình.

Dự kiến, vòng Coel sẽ được bán với giá từ 12 đến 15 USD/chiếc, đầu tiên là ở Ấn Độ và Bangladesh, sau đó ở Nepal.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm