| Hotline: 0983.970.780

VTV “chủ xị” đấu giá bản quyền Giải Ngoại hạng Anh

Thứ Ba 16/10/2012 , 18:57 (GMT+7)

Đó là ý kiến được các đài truyền hình thống nhất sau cuộc họp do Hiệp hội truyền hình trả tiền chủ trì bàn về phương án đấu giá Giải Ngoại hạng Anh chiều nay (16-10).

Đó là ý kiến được các đài truyền hình thống nhất sau cuộc họp do Hiệp hội truyền hình trả tiền chủ trì bàn về phương án đấu giá Giải Ngoại hạng Anh chiều nay (16-10).

Ông Lê Đình Cường, phó chủ tịch Hiệp hội truyền hình trả tiền thông báo việc
các đài thống nhất để VTV chủ xị đấu giá giải ngoại hạng 3 năm tới.


Các đài truyền hình đồng ý để VTV là đơn vị truyền hình duy nhất của VN đứng ra đấu giá, tuy nhiên VTV cần có cam kết sau khi mua được sẽ chia sẻ với các đài.

Hiệp hội truyền hình trả tiền cũng đề nghị VTV nếu mua được sẽ không bán các gói độc quyền, kể cả cho các đơn vị trực thuộc như K+ hay VCTV.

Bốn đơn vị truyền hình lớn là VTV, Đài truyền hình KTS VTC, Đài truyền hình TPHCM và Đài truyền hình Hà Nội cũng thống nhất sẽ không đưa ra giá bỏ thầu quá cao gây lãng phí nguồn ngoại tệ của đất nước.

Trong trường hợp không trúng thầu mà phải mua lại từ một đơn vị nước ngoài như 3 năm trước mua từ MP&Silva, các đơn vị truyền hình của VN thống nhất sẽ không mua nếu giá cao hơn quá 10% so với 3 năm trước.

Như vậy, nếu đối tác nước ngoài bán với mức giá 30 triệu USD cho bản quyền giải ngoại hạng 3 mùa tới như đồn đoán các đơn vị truyền hình VN sẽ “đồng thanh” không mua.

Ba năm trước, MP&Silva mua bản quyền giải ngoại hạng Anh trên lãnh thổ VN với giá 13 triệu USD và sau đó chia nhỏ làm các gói để bán cho các đơn vị truyền hình của VN. Tổng cộng MP&Silva lãi 6 triệu USD.

Ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền, cho biết: “Đại diện VTV sẽ về báo cáo lãnh đạo đài phương án đã thống nhất hôm nay sau đó ngày 23-10 tới các đơn vị sẽ có cuộc gặp một lẫn nữa để thống nhất cách thức tham gia đấu giá”.

Cũng theo ông Cường, Hiệp hội truyền hình trả tiền VN đang đề nghị được thành lập Trung tâm bản quyền để có tư cách pháp nhân tham gia đấu giá cũng như mua bản quyền các giải đấu, sự kiện thể thao.

Trong tương lại Hiệp hội có thể sẽ đứng ra đại diện cho Các đài truyền hình trong nước mua bản quyền và sẽ chấm dứt được hiện tượng tranh mua như trước đây.

Theo Người lao động 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm