| Hotline: 0983.970.780

VTV "không chủ trương làm chiêu trò"

Thứ Năm 15/01/2015 , 07:45 (GMT+7)

Đó là trao đổi của ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng Ban thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam - với NNVN xoay quanh sự cố thí sinh "Vietnam's Got Talent" uống nhầm axit./ Tài năng hay liều mạng?

imge-g15270734
Ông Nguyễn Hà Nam

Trước sự cố của chương trình "Vietnam's Got Talent", xin ông cho biết, VTV có kiểm duyệt nội dung các chương trình gameshow trên truyền hình?

Về nguyên tắc, VTV chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung chương trình. Cho phát gì, phát cái nào, VTV chịu trách nhiệm chứ không phải đối tác.

Quy trình chịu trách nhiệm nội dung với những chương trình liên kết SX cũng rất rõ ràng, đó là từ khâu SX cho đến khi có thành phẩm đều có người của nhà đài. Tất nhiên, trong quá trình đó, có những khi xảy ra sự cố như tai nạn nghề nghiệp, chứ không có trường hợp nào buông lỏng.

Hiện nay, sóng truyền hình giờ vàng, ngày cuối tuần đều tràn ngập gameshow, người xem đang bội thực. Phải chăng, sóng của truyền hình quốc gia đang bị bán?

Không có chuyện bán sóng.

Bản chất là mình liên kết SX, có những chương trình mình làm, có những chương trình mình liên kết đặt hàng với đối tác bên ngoài, nhưng có một nguyên tắc là tất cả các chương trình đó thì VTV đều chịu trách nhiệm hết. Bất kể điều gì, từ sơ xuất này đến việc kia thì VTV đều chịu trách nhiệm cả, nếu nói bán sóng thì không đúng.

Nói đúng ra, VTV không chủ trương làm chiêu trò, không chủ trương tạo một điều gì đó để quảng cáo, gây sốc, luôn luôn có giải pháp để ngăn chặn những biểu hiện đó xảy ra hoặc khi xảy ra sự cố thì đều phải xử lý, VTV chịu trách nhiệm hết.

Ngay sau vụ việc thí sinh uống nhầm axit, VTV cũng đã có văn bản giải trình với Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ cũng yêu cầu rút kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm trong nội bộ.


Thí sinh Trần Tấn Phát trong đêm bán kết "Vietnam's Got Talent"

"Không kiểm soát hết được"

Ông nghĩ sao khi dư luận cho rằng, các gameshow truyền hình đang chạy theo ngôi sao, nhảm nhí, không có tính giáo dục cao?

Những thông tin đó chúng tôi sẽ rà soát một cách cụ thể đối với từng chương trình. Tuy nhiên, nói tất cả các chương trình gameshow là nhảm nhí thì chưa thật chính xác, khách quan.

Những chương trình giải trí đem lại những giây phút thoải mái, tính giáo dục đương nhiên phải có nhưng cũng cần xem lại, cái gì giải trí cũng đòi tính giáo dục cao thì có lẽ cũng không phù hợp.

Nếu chương trình hài, tất nhiên không được lố lăng, phản cảm, còn nếu như thật sự nhảm nhí thì chúng tôi đã bị cơ quan chức năng “thổi còi”.

Vậy có hay không sự cố tình tạo scandal để thu hút khán giả khi các chương trình gameshow liên tục gặp sự cố như vừa qua?

Tôi khẳng định các sự cố không phải thường xuyên, nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Như mọi người đều biết, vụ uống nhầm axit này, trong những ngày tổng duyệt, không có vấn đề gì. Như người nghệ sĩ biểu diễn ở rạp xiếc, người ta đu quay, 100 lần không sao nhưng có 1 lần bị trượt tay.

Trên thực tế, thế giới cũng có trường hợp như vậy, mình đã phòng ngừa hết rồi nhưng vẫn không kiểm soát hết được. Cái quan trọng nhất là tìm ra giải pháp ngăn chặn điều đó, để không tái diễn và quan trọng là đảm bảo yếu tố an toàn cho chương trình, an toàn cho người chơi.

 Qua đợt vừa rồi, chúng tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đơn vị. Tôi khẳng định không bao giờ có sự cố tình nào cả, đây là tai nạn.

Trong thời gian tới, VTV có chủ trương hạn chế bớt gameshow không, thưa ông?

Chương trình giải trí nằm trên kênh giải trí. VTV có 6 kênh, nếu bạn xem kênh khác như VTV1, VTV2, VTV4, VTV5 thì không có gameshow. Còn tiêu chí của kênh giải trí thì có. Theo tôi, bố trí như thế là hợp lý nên không hạn chế bớt các chương trình!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm