| Hotline: 0983.970.780

Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hung: Cha ruột bé Ngân xuất hiện!

Thứ Hai 15/09/2014 , 15:21 (GMT+7)

Người này tên Trần Văn Tố, sinh năm 1983, quê Sóc Trăng. Anh Tố cho biết anh rất tức giận khi thấy con gái bị hành hung đến tím tái toàn thân.

Khoảng 13 giờ ngày 15-9, một thanh niên nhận là cha ruột bé Đỗ Thị Kim Ngân bất ngờ xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người này tên Trần Văn Tố, sinh năm 1983, quê Sóc Trăng. Anh Tố cho biết anh rất tức giận khi thấy con gái bị hành hung đến tím tái toàn thân.

Tại đây, anh Tố đã đưa ra sổ hộ khẩu gia đình, trong đó cho thấy anh Tố và Nguyễn Thị Thùy Trang - mẹ bé Ngân - là vợ chồng. Cả hai có 2 đứa con chung gồm 1 bé trai tên Tài (8 tuổi) và bé Ngân. Trong sổ hộ khẩu cũng ghi rõ tên thật của cháu Ngân là Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 2011. Anh Tố cũng cho biết đến nay anh và Trang chưa làm thủ tục ly dị.

Sổ hộ khẩu gia đình có tên Nguyễn Thị Thùy Trang...
 

...và tên bé Ngân - con gái của anh Trần Văn Tố

Theo lời kể của anh Tố, cách đây khoảng 10 năm, anh và Trang quen biết nhau ở Vĩnh Long, sau đó tiến tới hôn nhân. Khi vợ chồng đã có 2 đứa con chung thì Trang bắt đầu có nhiều mối quan hệ phức tạp. Anh Tố không đồng ý nên giữa 2 vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Sau nhiều lần cãi vả, Trang dẫn cháu Ngân về ngoại ở, còn anh Tố đưa cháu Tài về nội. Anh Tố cho biết anh nhiều lần tìm vợ để thương lượng đem cháu Ngân về nuôi nhưng Trang không đồng ý.

Anh Tố không biết gì về "cha dượng" Đỗ Trọng Minh. Nhìn những vết thương tím tái, tụ máu trên người con gái, anh Tố vô cùng tức giận và muốn tìm gặp Minh để "hỏi chuyện" tại sao lại nhẫn tâm đánh đập, hành hung con gái anh ra nông nỗi!

Anh Tố cũng cho biết anh sẽ đem con gái về nuôi chứ không để bà ngoại nuôi.

Chiều nay, rất nhiều người đến bệnh viện thăm và ủng hộ tiền cho cháu Ngân chữa trị.

 

(nld.com.vn)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất