| Hotline: 0983.970.780

Vụ “Bị đâm chết vì can bạn đánh nhau”: Các đối tượng thủ ác đã ra đầu thú

Thứ Năm 15/12/2011 , 09:24 (GMT+7)

4 đối tượng đã đâm chết em Trần Thành Tài (SN 1993, học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Du) đã ra đầu thú.

Ngày 14/12, tin từ công an tỉnh Bình Phước cho biết, 4 đối tượng đã đâm chết em Trần Thành Tài (SN 1993, học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Du) đã ra đầu thú.

>> Bị đâm chết vì can bạn đánh nhau

Như NNVN đã thông tin, trước đó, khoảng 17 giờ 15, ngày 12/12, sau khi tan học, Trần Anh Tài, học sinh lớp 12A3 nhìn thấy bạn cùng lớp với mình là Nguyễn Chiến Thắng đang bị một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người đang cầm dao rượt chém. Tài chạy lại can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm dùng dao đâm một nhát vào bụng khiến Tài chỉ kịp chạy qua bên kia đường rồi gục ngã. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng do vết thương quá nặng, Tài đã chết ngay sau đó.

4 đối tượng bao gồm Phùng Hữu Hào (SN 1994, là bạn cùng trường với nạn nhân), Phùng Hữu Hùng (anh trai Hào), Phan Đức Vịnh (SN 1991) và Chu Văn Noàn (SN 1991). Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Phùng Hữu Hào (1994), là học sinh lớp 11A3, ngụ phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài cùng một số người bạn cùng lớp ngồi chơi trong khuôn viên của trường đợi giờ vào học. Lúc này Hào ngồi trên chiếc xe mô tô của Nguyễn Chiến Thắng (1994), học sinh lớp 12A3 dựng tại đó. Thấy Hào đang ngồi nghịch trên xe mình, Thắng xông lại tát vào mặt Hào. Tức giận Hào điện thoại cho anh trai là Phùng Hữu Hùng đến đánh Thắng để trả thù. Hùng rủ thêm Phan Đức Vịnh (1991) và Chu Văn Noàn, đều sinh năm 1991 cùng với Hào đợi trước cổng trường THPT Nguyễn Du.

Khi thấy Thắng ra tới cổng trường thì bị Hùng, Noàn và Hào nhảy vào đánh. Thấy không đánh lại, Thắng bỏ chạy. Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm một cái vào lưng, nhưng Thắng vẫn kịp bỏ chạy vào trong trường. Thấy bạn bị đánh, Tài cùng với một số người bạn của Thắng ra đánh trả. Hùng dùng dao đâm vào ngực Tài, làm Tài ngã gục tại chỗ. Gây án xong, Hùng chở Hào về nhà và nói lại cho Hào biết mình đã dùng dao đâm chết Tài. Quá hoảng sợ khi nghĩ đến hành động của mình nên Hùng đã trốn đến khu vực không có dân cư ở thị xã để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm