| Hotline: 0983.970.780

Vụ cháy làm 5 người chết ở Đà Lạt: Có dấu hiệu là một vụ án phức tạp

Thứ Ba 13/03/2018 , 15:51 (GMT+7)

Ngày 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan Công an xác định vụ hỏa hoạn tại khu nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vào tối 12/3 là vụ án phức tạp chứ không phải một vụ cháy thông thường.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường vụ cháy tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo khiến 5 người thiệt mạng trong tối 12/3. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra để xác định nguyên nhân cũng như đối tượng gây án.

Cũng theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, trước đó vào ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017, giữa nhà ông Thăng (gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn) và người hàng xóm tên T.V.Q (cùng ngụ tại khu nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo) đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát.

Vụ việc đang được cơ quan Công an thụ lý hồ sơ, điều tra xử lý thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên.

Sáng 13/3, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ban đầu, cơ quan Công an phát hiện một đèn khò dùng bình gas mini, một vỏ can nhựa có mùi xăng trong nhà ông Thăng...

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại gian giữa của dãy nhà 5 gian nằm trong khuôn viên của ngôi biệt thự cổ số 13, trên đường Trần Hưng Đạo.

Khu vực này có nhiều hộ gia đình sinh sống trong những gian nhà tạm bợ. Nhiều năm qua, chính quyền thành phố đã có kế hoạch di dời, tái định cư cho các hộ gia đình này nhưng chưa thực hiện được.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 18 phút ngày 12/3, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 5 người tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi, không phải là ông Nguyễn Phong Thăng như thông tin ban đầu), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng, không là bà Phạm Thị Thái Hòa như thông tin ban đầu) và 2 người con của ông Thăng là Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi); một người chưa xác định được danh tính.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận, có 4 căn nhà cấp 4 diện tích mỗi căn khoảng 30-40 m2 đã bị thiêu rụi. Nhiều đồ đạc, vật dụng, xe máy… trong các căn nhà cũng bị hư hại hoàn toàn.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm