| Hotline: 0983.970.780

Vụ cưỡng chế, giải tỏa đất rừng ở Đăk Nông: Bắt khẩn cấp hai đối tượng cầm đầu

Thứ Năm 28/04/2011 , 10:43 (GMT+7)

Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đăk Nông) cho biết: Vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Lò Văn Phải (SN 1969) và Bảy Điếc (SN 1973) đều trú tại huyện Bù Đăng, Bình Phước là hai đối tượng cầm đầu trong vụ tổ chức hàng trăm “lâm tặc” tấn công lực lượng giải tỏa để điều tra làm rõ về hành vi “tụ tập, lôi kéo đông người chống lại người thi hành công vụ”.

NNVN ra ngày 25/4 có bài phản ánh, ngày 22/4 đoàn liên ngành tỉnh Đăk Nông tiến hành giải tỏa đất rừng tại các tiểu khu thuộc xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức đã bị hơn 150 “lâm tặc” tổ chức tấn công dữ dội. Hậu quả làm hai chiến sỹ công an, một kiểm lâm viên và nhân viên lái xe bệnh viện bị thương, 9 phương tiện cơ giới bị đập phá hư hỏng nặng...

Ngày 26/4, ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Theo đó, ông Diễn giao cơ quan công an cần sớm điều tra, làm rõ những đối tượng cầm đầu lôi kéo người dân vào vụ bạo loạn trên để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các Cty có đất được giải tỏa phải có biện pháp bảo vệ, tái trồng lại rừng nếu Cty nào tiếp tục để mất đất, mất rừng sẽ tiến hành thu hồi, xử lý theo luật định.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ tiến hành đưa các hộ dân trong vùng bị giải tỏa về nơi cư trú trước đó, nếu hộ nào thiếu đói sẽ được trợ cấp gạo và tiền ăn ban đầu. Bên cạnh đó, tiến độ giải tỏa vẫn phải diễn ra theo đúng lịch định nhưng cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn giải tỏa cũng như người dân bị giải tỏa, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.