| Hotline: 0983.970.780

Vụ học sinh rơi xuống suối ở Hà Giang: Đã tìm thấy thi thể cháu thứ 2

Thứ Tư 27/08/2014 , 08:49 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Bồn Văn Thanh (sinh năm 2006 là học sinh lớp 2, trường Tiểu học xã Thanh Đức) cách điểm bị nạn khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Công an Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều tối ngày 26/8, cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Thanh Thủy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy đã tìm thấy thi thể cháu thứ 2 trong vụ rơi xuống suối sâu.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Bồn Văn Thanh (sinh năm 2006 là học sinh lớp 2, trường Tiểu học xã Thanh Đức) cách điểm bị nạn khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Vào chiều tối ngày 24/8, tại thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, 3 cháu học sinh gồm: Triệu Thị Ngân (sinh năm 2000 là học sinh lớp 8 trường THCS xã Thanh Thủy); Bồn Văn Thanh (sinh năm 2006 là học sinh lớp 2, trường Tiểu học xã Thanh Đức); Bồn Thị Nhàn (sinh năm 2003 là chị gái của cháu Thanh) ra suối chơi.

Do trơn trượt nên 2 cháu Ngân và Thanh không may sảy chân rơi xuống suối sâu và bị trôi đi xa, khiến cả 2 cháu tử vong.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất