| Hotline: 0983.970.780

Vụ lao động đi Ả rập Xê út bị mất tích: Công an đã vào cuộc

Thứ Ba 28/02/2012 , 10:17 (GMT+7)

Hôm qua 27/2, Công an TP Hà Nội đã triệu tập một số cá nhân liên quan tới việc đưa lao động Nguyễn Thị Toại (Hà Tĩnh) đi giúp việc nhà tại Ả rập Xê út...

Bà Bình không biết con mình hiện ở đâu
Hôm qua 27/2, Công an TP Hà Nội đã triệu tập một số cá nhân liên quan tới việc đưa lao động Nguyễn Thị Toại (Hà Tĩnh) đi giúp việc nhà tại Ả rập Xê út (NNVN đã đưa tin).

>> Vivaxan phủi trách nhiệm
>> Yêu cầu Cty Vivaxan giải trình
>> Sẽ điều tra hoạt động của Vivaxan

Trong số người được mời này có ông Hoàng Anh Tuấn - người mà gia đình lao động Toại cho biết đã môi giới cho lao động Toại ra Hà Nội học tại Trung tâm XKLĐ Getraco. Ngoài ra, Đại sứ quán Ả rập Xê út tại Hà Nội cũng đã tìm ra số visa của lao động Nguyễn Thị Toại là E55075900 và số hộ chiếu là B2655198, do Cty CP Thương mại Tổng hợp Bà Rịa - Vũng Tàu (Getraco) làm visa. Người phụ trách đóng visa là ông Lê Đức Tuấn - khi đó là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Cty này. Hiện nay, Chi nhánh Hà Nội của Cty Getraco đã dừng hoạt động từ tháng 5/2011.

Khi làm việc với PV, bà Trần Khánh Ninh, hiện là Phó giám đốc Cty CP Vạn Xuân Hà Tĩnh, Chi nhánh tại Hà Nội (viết tắt Vivaxan) cho hay, trước khi về Vivaxan, bà là nhân viên của ông Lê Đức Tuấn với nhiệm vụ quản lý Trung tâm đào tạo, giáo dục định hướng. Đây chính là nơi lao động Toại đã tham gia đào tạo 1 tháng trước khi xuất cảnh. Vị này cũng thừa nhận, quá trình hoạt động tại Hà Nội, ông Tuấn để xảy ra nhiều sai phạm và cá nhân bà đã từng phản ảnh điều này tới ông Trương Quang Nga, khi đó là Phó TGĐ phụ trách XKLĐ.

Thế nhưng, trước đó trong chính công văn của Getraco do bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó TGĐ, trả lời Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ - TB &XH) về trường hợp lao động Nguyễn Thị Toại lại cho rằng "trong tất cả các hồ sơ người lao động được đưa đi làm việc tại Arập Xê út mà Cty đang quản lý, không có trường hợp lao động Nguyễn Thị Toại". 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất