| Hotline: 0983.970.780

Vụ nổ gần văn phòng Tỉnh ủy ở Trung Quốc: 9 người thương vong

Thứ Tư 06/11/2013 , 13:53 (GMT+7)

Thiết bị gây nổ có thể là bom tự tạo do rất nhiều bi sắt rời được tìm thấy tại hiện trường.

Theo tin mới nhất, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong loạt vụ nổ xảy ra sáng 6/11 trước trụ sở văn phòng Tỉnh ủy Sơn Tây ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc này.


Hiện trường vụ nổ đang bị phong tỏa.

Theo lời kể của các nhân chứng, họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang lái xe trên cầu Nghênh Trạch, sau đó khói đen bốc lên từ phía dưới cầu.

Khi lái xe đến khu vực ngã tư trước cổng văn phòng Tỉnh ủy Sơn Tây, họ nhìn thấy chiếc ôtô 7 chỗ phát nổ.

Cư dân sống đối diện văn phòng Tỉnh ủy Sơn Tây cho biết họ nghe thấy 7 tiếng nổ lớn.

Hiện mọi tuyến đường xung quanh văn phòng Tỉnh ủy Sơn Tây đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thiết bị gây nổ có thể là bom tự tạo do rất nhiều bi sắt rời được tìm thấy tại hiện trường.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất