| Hotline: 0983.970.780

Vụ “Trẻ sơ sinh chết” tại TT-Huế: Do xoắn dây nhau?

Thứ Ba 01/07/2014 , 09:03 (GMT+7)

Trong quá trình chuyển dạ, đầu cháu bé xuống thấp, dây nhau kéo ra, căng như dây thừng làm xoắn lại gây nên trường hợp thiếu máu, thiếu ôxy cung cấp cho cháu bé./ TT-Huế: Trẻ sơ sinh chết do bệnh viện tắc trách?

Ngày 30/6, lãnh đạo Bệnh viện GTVT Huế đã có buổi gặp báo chí để thông báo chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé, là con của sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế) và anh Lê Văn Tùng.

Đây là kết quả bước đầu do Hội đồng khoa học của Bệnh viện GTVT Huế đưa ra sau khi làm việc với ê kíp trực của sản phụ.

Theo ông Lý Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện GTVT Huế, nguyên nhân cháu bé tử vong là do xoắn dây nhau gây ngạt nặng sau khi sinh, mặc dù ban đầu xác định là sinh thường. Thông thường trong trường hợp cháu bé nằm yên tại chỗ thì không xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dạ, đầu cháu bé xuống thấp, dây nhau kéo ra, căng như dây thừng làm xoắn lại gây nên trường hợp thiếu máu, thiếu ôxy cung cấp cho cháu bé.

Trả lời câu hỏi: “Trong trường hợp này, nếu làm theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân cho sản phụ mổ sớm thì cháu bé có tử vong không?”, ông Thắng cho biết, "vì nguyên nhân được xác định cháu bé tử vong do xoắn dây nhau nên trong trường hợp này các bệnh viện tuyến trên siêu âm cũng khó phát hiện. Nếu phát hiện ngay từ đầu chúng tôi đã cho triển khai mổ rồi.

Trường hợp rốn quấn cổ chỉ cần ống nghe tim thai cũng có thể phát hiện nhưng xoắn dây nhau thì rất khó. Đây là một trường hợp đáng tiếc, rất hiếm gặp. Chúng tôi chưa tiên lượng hết được cuộc sinh, nếu tiên lượng được chúng tôi cho mổ rồi".

Trước những câu hỏi của phóng viên vì sao đến nay Cục Y tế GTVT (trực thuộc Bộ GTVT) chưa có kết luận thanh tra gửi về Bệnh viện GTVT Huế nhưng Hội đồng khoa học của Bệnh viện GTVT Huế đã tự ý đưa ra kết luận liệu có khách quan không? Ông Thắng giải thích, ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp chuyên môn với ê kíp bác sĩ và đã đưa ra kết luận như trên.

Theo lời ông Thắng đây là trường hợp hiếm gặp trong y khoa và ngoài ý muốn. Tuy nhiên, anh Lê Văn Tùng - chồng chị Thảo khi tiếp xúc với PV khẳng định rằng: “Trước khi vợ em chuyển dạ đã đi siêu âm lần cuối, siêu âm bốn chiều các bác sĩ tại phòng khám siêu âm đã kết luận thai nhi rất tốt không có vấn đề gì”.

Về nguyên nhân chưa cho chuyển viện theo yêu cầu người nhà bệnh nhân, ông Thắng cho biết là do giai đoạn ấy xác định cho sinh thường nên bác sỹ Châu (Phan Nguyễn Quỳnh Châu - người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Thảo) chưa cho chuyển viện.

Sau khi giải thích cho người nhà thì gia đình đã đồng ý không chuyển viện và ký vào hồ sơ bệnh án. Về thái độ của bác sỹ Châu với người nhà bệnh nhân, theo ông Thắng đây là trường hợp đáng tiếc và bệnh viện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước đó, Bệnh viện GTVT Huế cũng cho đình chỉ công tác ê kíp làm việc trực tiếp trong ngày sản phụ Thảo đến sinh. Ngày 19/6, Đoàn của Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT) do ông Phan Thành Lâm, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo.

Như NNVN đã thông tin, ngày 6/6, chị Huỳnh Thị Diệu Thảo vào Bệnh viện GTVT Huế để sinh. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết hai mẹ con chị Thảo sức khỏe tốt nên để sinh thường. 17 giờ ngày 11/6 chị Thảo chuyển dạ sinh. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, các bác sĩ thông báo cháu bé gặp sự cố, khi người thân tới xem thì bé gái đã tím tái và chết lâm sàng.

Lúc này, các bác sĩ liền điều xe đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị ngạt, ngưng tim, ngưng thở, tím tái, sau khi hồi sức tích cực trẻ không có chuyển biến gì. Đến chiều 14/6 bé gái tử vong.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm