| Hotline: 0983.970.780

Vụ vỡ đường dẫn thủy điện Đam Bol: Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân xấu số

Thứ Hai 20/06/2011 , 09:55 (GMT+7)

Liên quan đến vụ vỡ đường dẫn thuộc Thuỷ điện Đam Bol thuộc thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (NNVN đã thông tin), đến chiều qua 19/6, trao đổi với PV NNVN qua điện thoại, nguồn tin từ huyện Bảo Lâm cho biết vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số là chị Vũ Thị Lương (SN 1978).

Theo ông K’Tư, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc, ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã huy động hơn 300 người tham gia tìm kiếm nhưng không có kết quả. Theo dự kiến, từ hôm nay (20/6), sẽ tổ chức huy động lực lượng truy tìm ngược dòng từ huyện Đạ Tẻh (nơi cuối dòng của vụ vỡ ống nước này) với hy vọng có thể xác chị Lương đã trôi dạt và mắc kẹt tại các con suối của khu rừng già.

Cũng liên quan đến sự cố này, theo ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, hiện ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra hiện trường đường ống nước Thủy điện Đạm Bol bị vỡ để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, công trình thủy điện Đạm Bol do Cty Thủy điện Bảo Tân (Lâm Đồng) đầu tư xây dựng từ năm 2008. Công trình thuỷ điện này có 3 tổ máy mới được đưa vào vận hành trong tháng 5 và đầu tháng 6 này. Đường ống bị vỡ thuộc công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5km, đường kính 1,6m, được đi ngầm dưới lòng đất.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.