| Hotline: 0983.970.780

Vừa đến TPHCM đã đi cướp và lãnh án

Thứ Sáu 03/08/2012 , 09:21 (GMT+7)

Ngày 2/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án 4 năm tù đối với Trần Đình Thọ (SN 1991, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội “Cướp tài sản".

Ngày 2/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án 4 năm tù đối với Trần Đình Thọ (SN 1991, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội “Cướp tài sản”.

Do không có nghề nghiệp nên ngày 26/10/2011, Thọ vào TPHCM tìm việc. Vừa xuống xe, Thọ làm quen với một đối tượng tên Hoàng (không rõ lai lịch), cả 2 rủ nhau vào một quán nước nói chuyện. Nghe Thọ than không có tiền, Hoàng bảo “Mày đi cướp với tao là có tiền liền”. Thọ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Sau đó, Hoàng chở Thọ đến quận 12 để tìm “mồi”. Tại đây, cả hai thấy chị Đoàn Thị Hồng Nhung đang chạy xe Atila, bên trên có một túi xách. Hoàng liền cho xe áp sát xe chị Nhung, Thọ nhanh tay giật chiếc túi xách.

Hoảng sợ, chị Nhung kêu cứu. Người dân xung quanh dùng xe máy đuổi theo bắt được Thọ, còn Hoàng bỏ trốn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.