| Hotline: 0983.970.780

Vựa heo miền Trung buồn nẫu ruột

Thứ Ba 20/01/2015 , 06:35 (GMT+7)

Về Hoài Ân (Bình Định) trong những ngày này, đi đâu cũng nghe tiếng than ngắn, thở dài của những người nuôi heo.

Năm vừa qua, dịch bệnh trên đàn heo được khống chế, người nuôi heo ở huyện Hoài Ân (Bình Định) ào ạt tăng đàn, những mong bội thu vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Nào ngờ giá heo đã không tăng, lại ngày càng giảm thấp, khiến người nuôi heo ở nơi được mệnh danh là vựa heo miền Trung đang buồn nẫu ruột.

Về Hoài Ân (Bình Định) trong những ngày này, đi đâu cũng nghe tiếng than ngắn, thở dài của những người nuôi heo. Bởi lẽ, đã vào tháng cận tết mà giá heo không tăng cao như mong đợi, mà ngày càng “thụt lùi” khiến họ vô cùng hoang mang.

Chị Nguyễn Thị Bình, một người có thâm niên hơn 10 năm nuôi heo ở thôn Gia Trị, xã Ân Đức (Hoài Ân-Bình Định), cho biết: “Từ sau Tết Nguyên đán năm trước đến tháng 3 (âm lịch), giá heo dù đã có hạ, nhưng vẫn ổn định ở mức 45.000đ/hơi, tại thời điểm đó người nuôi có lãi khoảng 600.000đ/con.

Đến tháng 8, tháng 9, giá heo tăng lên 46.000đ-48.000đ/kg, người nuôi heo phấn khởi hơn. Bắt đầu từ tháng 9 nhuận đến nay, giá heo ngày càng giảm thấp, giờ chỉ còn 42.000đ-43.000đ/kg, nhưng đó là giá heo đẹp, nạc nhiều, ở cấp 60kg-70kg/con; heo từ 80kg đến 1 tạ/con giá còn thảm hơn, chỉ bán được 34.000đ-35.000đ/kg, vì heo cỡ này mỡ nhiều, thị trường không chuộng”.

Theo tính toán của người nuôi heo ở Hoài Ân, với giá heo hiện nay, nếu hộ nào để heo giống lại nuôi thì còn lãi chút ít vì không chi phí tiền giống.

Nếu ai trước đây mua giống với giá 80.000đ/kg, mỗi con heo giống bình quân 15kg, vị chi mất đến 1,2 triệu đồng tiền giống thì hiện đang chịu lỗ nặng. Heo hạ giá, bên cạnh đó dẫu xăng dầu đã giảm mạnh nhưng thức ăn chăn nuôi vẫn giữ nguyên giá cũ nên người nuôi bị lỗ là điều dễ hiểu.

“Gía heo dù thấp hơn nhiều so với năm trước nhưng giá thức ăn chăn nuôi vẫn giữ nguyên 300.000đ/bao 25kg. Mỗi con heo nuôi đạt đến 70kg ăn phải hết 1,5 tạ thức ăn, vị chi là 1,8 triệu đồng; thêm tiền heo giống 1,2 triệu đồng; nếu heo đẹp bán được giá 42.000đ/kg thì khoản tiền thu được chưa đủ bù tiền giống và tiền chi phí thức ăn, công người nuôi bỏ ra suốt 3 tháng trời kể như...công cốc.

Người nuôi còn lỗ tiền điện và thuốc bệnh cho heo trong suốt quá trình nuôi. Nếu heo bị mỡ, bán chỉ 34.000đ-35.000đ/kg thì cầm chắc lỗ gần 1 triệu đồng/con”, chị Bình tính chi li.

Hoài Ân không chỉ là địa phương có phong trào nuôi heo mạnh nhất Bình Định, mà còn được mệnh danh là vựa heo của miền Trung, với tổng đàn luôn ổn định trên 200.000 con.

Theo ông Nguyễn Thanh Vương, Trưởng Trạm Thú y huyện Hoài Ân, suốt nhiều năm qua nhờ ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi theo hướng bảo vệ môi trường nên dịch bệnh không xảy ra trên đàn heo, do đó người nuôi heo ở đây mạnh dạn tăng đàn.

“Hiện tổng đàn heo trên địa bàn huyện Hoài Ân đang có gần 210.000 con, tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái. Mấy năm nay dịch bệnh trên đàn gia súc ổn định trên toàn quốc, nơi nào cũng heo lút chuồng, cung vượt cầu nên ép giá heo ngày càng hạ thấp”, ông Vương nhận định.

08-51-36_2
Heo xuất bán nườm nượp nhưng người nuôi không vui vì không biết đến đồng lãi

Heo đầy chuồng, nhưng giá bán thấp nên hiện nay những hộ chăn nuôi heo ở Hoài Ân cứ dùng dằng không muốn bán. Nhưng nếu không bán, heo ngày càng tăng ký, mỡ phát triển thì khi bán giá sẽ giảm thấp hơn gần 10 giá, càng thê thảm hơn.

Đây đang là thời điểm cuối năm, lượng heo xuất chuồng nhiều, cung vượt cầu, ai biết giá bán sẽ còn hạ đến mức nào. Vậy là những hộ nuôi heo ở đây đành lòng bán tháo chuồng để tránh phải chịu lỗ nhiều hơn.

Trưởng Trạm Thú y huyện Hoài Ân, ông Nguyễn Thanh Vương, cho hay: “Hiện nay, tại Hoài Ân mỗi ngày có từ 10 đến 15 xe chở heo thịt (khoảng 500-700 con) đi bán. Thị trường tiêu thụ heo ở Hoài Ân chủ yếu các tỉnh cánh Bắc là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Thời điểm cuối năm có thêm thị trường mới là Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên. Heo xuất bán nườm nượp, nhưng người nuôi không vui vì họ chỉ biết lỗ chứ không biết đến đồng lãi”.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm