| Hotline: 0983.970.780

Vựa phế liệu cháy ngùn ngụt sau nổ lớn

Chủ Nhật 01/02/2015 , 20:24 (GMT+7)

Lửa bốc cao đến 10 m sau nhiều tiếng nổ lớn tại vựa phế liệu sát khu dân cư phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) làm hàng trăm người bỏ chạy tán loạn.

Trưa 1/2, nhà kho của cơ sở chuyên kinh doanh phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ rồi cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa cao hơn 10 m khiến nhiều người hoảng loạn.

 
Công an tỉnh Bình Dương điều 5 xe chữa cháy, 60 cảnh sát đến dập lửa và khoanh vùng không để cháy lan ra khu dân cư. 
 
 
Đám cháy gây khói đen mù mịt, mùi hoá chất cũng lan toả cả khu vực rộng lớn khiến những người lưu thông qua các tuyến đường xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
 
Lửa cháy lan vào khu vực chứa hàng chục thùng phuy đã qua sử dụng. Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên nghi là do các thùng phuy này còn hơi, hoá chất thừa. Người dân phải sơ tán do lo ngại lửa cháy lan.
 
 
Đến 14h, sau hơn 2 giờ nỗ lực phun nước, lực lượng cảnh sát mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hoả hoạn không gây thiệt hại về người.
 
 
Nguyên nhân đang được điều tra.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất