| Hotline: 0983.970.780

Vực lại ngay sản xuất điều trong nước

Thứ Năm 25/01/2018 , 19:44 (GMT+7)

Ngày 25/1, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas).

13-12-58_vuc-dy-sn-xut-dieu-1
Bộ trưởng làm việc với Vinacas

Sau khi nghe lãnh đạo Vinacas báo cáo về tình hình nguyên liệu, chế biến, XK điều, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã biểu dương toàn thể ngành điều khi đạt kỷ lục XK hơn 3,5 tỷ USD trong năm qua. Bộ trưởng cũng cho rằng ngành điều là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực đã có sự hội nhập thành công nhất.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, trong số những ngành hàng nông lâm thủy sản đạt giá trị XK từ 3 tỷ USD trở lên, ngành điều là một trong những ngành phải đối mặt với những thách thức lớn nhất khi mà sản xuất điều trong nước đang gặp khó khăn sau 2 vụ liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán (vụ 2015/2016) và thời tiết bất thuận (2016/2017), nguồn nguyên liệu NK từ châu Phi có nguy cơ bị cạnh tranh bởi những nước khác cũng đang muốn phát triển công nghiệp chế biến điều…

Trước tình hình đó, Bộ trưởng đề nghị Vinacas phối hợp chặt chẽ với Bộ NN-PTNT và các tỉnh trồng điều, bàn bạc, tìm ra những giải pháp cụ thể để vực lại ngay sản xuất điều trên diện tích hiện có là 380.000ha. Bên cạnh đó, tìm những giải pháp thích hợp để phát triển vùng nguyên liệu ở một số nước trong khu vực như Campuchia, Lào và nhất là Myanmar. Ngành điều cũng cần tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị hạt điều.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất