| Hotline: 0983.970.780

Vùng mía Phú Yên giải cơn khát

Thứ Năm 24/05/2018 , 14:01 (GMT+7)

Vùng mía ở Phú Yên tập trung tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân không chủ động nước tưới, “khoán trắng” cho trời nên năng suất thấp. Thời gian gần đây, nông dân đầu tư, tham gia mô hình trồng mía tưới nước đẩy năng suất lên 100 tấn/ha.

Ông Đoàn Khắc Miên ở xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa) trồng10ha mía áp dụng đào giếng rồi bơm nước lên bể chứa, sau đó dùng máy nổ hút nước vào hệ thống dây có gắn béc tưới nhỏ giọt.

09-06-27_img_5748
Tham quan mô hình trồng mía tưới nước tại xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa)

Ông Miên chia sẻ: Tưới nhỏ giọt vừa tiết kiệm nước vừa mang lại năng suất cao. Khi có nước sẽ chủ động bón phân đúng thời kỳ nên cây mía vươn lóng lên cao. Còn trồng “khoán trắng” cho trời có năm gặp nắng hạn, cây héo úa, khi có mưa thì cây đã mất sức. Mía của gia đình tôi đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt nên để lưu gốc năm 4, giữa những tháng nắng, lá vẫn xanh um. Mấy năm qua, năng suất mía của đạt 100 tấn/ha.

Vừa qua, ngành nông nghiệp Phú Yên triển khai mô hình tưới nước cho mía bằng béc phun quay tự động trên diện tích 3ha, với 3 hộ nông dân ở xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) tham gia. Kết quả, cùng điều kiện canh tác, giống, phân bón như nhau, năng suất của mô hình đạt 90 tấn/ha, trong khi mía trồng đại trà theo phương pháp truyền thống không tưới nước chỉ đạt 70 tấn/ha. Lãi của mô hình cao hơn ruộng không tưới nước trên 10,8 triệu đồng/ha.

Ông Võ Văn Út, nông dân xã Sơn Phước, áp dụng mô hình cho hay: "Nhà tôi trồng được 5ha mía, áp dụng mô hình tưới nước cho mía mang lại năng suất cao. Tuy nhiên nguồn nước khan hiếm có năm đào giếng không đủ nước tưới".

Th.S Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên cho biết: Vùng nguyên liệu mía của Phú Yên chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi. Nếu không có hệ thống tưới chủ động thì nắng hạn sẽ làm giảm năng suất. Áp dụng mô hình tưới nước năng suất mía đạt bình quân 90 tấn/ha, cao hơn trồng đại trà 20 tấn/ha, tương đương với doanh thu tăng thêm 20 triệu đồng. Tuy nhiên hiện diện tích mía có nước tưới vẫn còn manh mún.

Sơn Hòa là huyện có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh với trên 15.300ha. Đối với vùng nguyên liệu tỉnh phân cho Cty KCP là 13.400ha và nhà máy Vạn Phát gần 2.000ha. Sơn Hòa hiện có hồ Suối Vực có dung tích hơn 10,5 triệu m3 nước, chỉ tưới cho gần 40ha mía, trong khi hồ sơ thiết kế năng lực tưới của hồ là 700ha lúa và 90ha mía tại xã Sơn Nguyên, Suối Bạc.

Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết: Chính quyền địa phương đã kết nối rất nhiều chương trình khuyến nông để hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Đối với mô hình trồng mía có nước tưới, cho năng suất mía bình quân là 90 tấn/ha, có hộ đạt 100 tấn/ha. Với hiệu quả mô hình trồng mía có nước tưới, địa phương có kế hoạch mở rộng diện tích mía có nước tưới từ hồ Suối Vực.

09-06-27_img_5754
 

"UBND huyện và các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc họp dân triển khai thực hiện cánh đồng mía lớn năng suất cao, áp dụng cơ giới hóa và xây dựng chuỗi giá trị. từ nông dân đến chính quyền địa phương và nhà máy đường đang nỗ lực mở rộng diện tích trồng mía có nước tưới", ông Phụng chia sẻ.

Ông K.V.S.R Subbaiah, TGĐ Cty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam khẳng định: Khi có sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân, KCP sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa để thực hiện cam kết trồng mía trong điều kiện có tưới ở hồ Suối Vực. Khi mở rộng diện tích mía có nước tưới thì năng suất tăng cao, đồng nghĩa với nâng cao thu nhập cho bà con.

Theo ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (đơn vị quản lý, khai thác hồ Suối Vực), UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở NN-PTNT báo cáo Bộ NN-PTNT cho phép chuyển chức năng sử dụng hồ Suối Vực từ tưới lúa sang tưới mía với diện tích 1.000ha. Sau khi đầu tư các tuyến kênh mương dẫn nước, vùng này sẽ hình thành một cánh đồng mía lớn có nước tưới.

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm