| Hotline: 0983.970.780

Vùng mỏ Thạch Khê với những món quà xuân

Chủ Nhật 15/01/2012 , 14:58 (GMT+7)

Để giúp đồng bào 6 xã vùng mỏ đón tết vui vẻ, Chính phủ, các cấp bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn công nghiệp Than-khoáng sản VN đã hỗ trợ 350 tấn gạo cùng với gần 2.000 suất quà...

Sau một thời gian gặp nhiều khó khăn trong quá trình bóc đất tầng phủ, GPMB, TĐC do thiếu vốn nên công trình tưởng chừng như phải đóng cửa. Để tháo gỡ bế tắc giúp người dân vùng mỏ cũng như nhà đầu tư sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất tiếp tục thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đúng với lộ trình Chính phủ đề ra.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI khẳng định, việc tái cơ cấu lại cổ đông Cty CP sắt Thạch Khê (Tic) đã được hoạch định rõ ràng. Và cho đến nay Tic đã được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, tập trung  tái cơ cấu cổ đông đáp ứng kịp thời cho tiến trình thực hiện dự án thời gian tới.

Theo đó, thực hiện thông báo 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tic với vai trò chủ trì, Vinacomin đã đàm phán về phương thức, giá chuyển nhượng và thống nhất ký văn bản ghi nhận với các cổ đông gồm: VNPT, Vinasin, Tập đoàn Sông Đà để sớm ổn định cơ cấu cổ đông Tic. Hiện tại, Vinacomin đã đàm phát xong với Mitraco và đã góp, giải ngân được 66,8 tỷ đồng tiếp tục đàm phán với Vinasin, Tập đoàn Sông Đà để góp thay số vốn còn thiếu của các cổ đông này (69,4 tỷ đồng). 

Tặng quà tết cho nhân dân vùng mỏ

Ông Lê Minh Chuẩn, Tổng Giám đốc Vinacomin mong muốn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và nhân dân 6 xã trong vùng bị ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê thông cảm, chia sẻ những khó khăn vừa qua, Vinacomin sẽ khẩn trương thu xếp vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả , góp phần vào việc phát triển kinh tế trên địa bàn. Đây là một bước tháo gỡ kịp thời góp phần ổn định trong tiến trình thực hiện dự án nhằm tạo hướng phát triển. Nhưng, trong thời gian qua, ở khu vực Hà Tĩnh mưa rét kéo dài liên tục, đường sá đi lại trong vùng mỏ rất khó khăn, nhân dân luôn động viên nhau đoàn kết, đồng tâm vượt qua khó khăn hướng tới sự phát triển bền vững.

Để giúp đồng bào 6 xã vùng mỏ đón tết vui vẻ, Chính phủ, các cấp bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn công nghiệp Than-khoáng sản VN đã hỗ trợ 350 tấn gạo cùng với gần 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng giúp bà con khắc phục mọi thiếu thốn cùng nhân dân toàn tỉnh đón tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Văn Anh, nông dân xã Thạch Hải nói: “Mặc dầu những ngày cuối năm công việc bề bộn nhưng nhân dân vùng mỏ chúng tôi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt lãnh đạo tỉnh, huyện, các doanh nghiệp và Tic đã đến tận các gia đình động viên, tặng quà giúp nhân dân ăn tết vui vẻ. Đây thể hiện tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng mỏ lúc gặp khó khăn buổi đầu. Chúng tôi biết ơn và xin hứa sẽ luôn đoàn kết một lòng để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”. 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm