| Hotline: 0983.970.780

Vùng tâm bão Conson đã đi vào khu vực biển Đông

Thứ Tư 14/07/2010 , 09:56 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng sáng ngày 14/7, vùng tâm bão Conson sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông.

Diễn tập phòng chống lụt bão (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng sáng hôm nay (14/7), vùng tâm bão Conson sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89-117km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Theo dự báo, do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam nối với cơn bão Conson nên nhiều khả năng từ ngày 17-19/7 sẽ lại ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ gây ra mưa vừa, mưa to ở vùng núi và khu vực Đông Bắc.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam rãnh áp thấp trên với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ mạnh trong ba, bốn ngày đầu gây mưa trên diện rộng.

Ngày 14/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.