| Hotline: 0983.970.780

Vùng trồng mai, quất tết Bình Kiến vắng thương lái gom hàng

Thứ Sáu 09/12/2016 , 08:20 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, cứ đầu tháng 11, vùng trồng mai, quất ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bắt đầu xuất vườn. Tuy nhiên năm nay các nhà vườn ít hẳn người mua...

Tuy nhiên năm nay các nhà vườn ít hẳn người mua, lượng bán ra chưa bằng phân nửa so với mọi năm.

10-14-39_1
Năm nay thương lái mua mai ở xã Bình Kiến vắng hơn mọi năm
 

Ông Nguyễn Hoàng Nhị, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) cho biết: Vào thời điểm này năm ngoái vùng trồng hoa thôn Liên Trì 1 và 2, thương lái đã nườm nượp kéo về chọn mua mai và quất Tết, nông dân xuất vườn sớm, nhiều hộ đã bội thu. Năm nay ít hẳn người mua, lượng hoa bán ra rất ít.

Theo ông Nhị, quan điểm bán hoa ở đây thường xuất sớm, chứ không đợi ngày cận Tết bán chợ. Đặc biệt, mai được thương lái thu mua là mai lá (mai chưa lặt lá). Việc bán kiểu này chỉ cần mai có lá đẹp, nụ nhiều thì thương lái “hốt” hết. Hơn nữa người trồng mai bán sớm rất lợi, vì đỡ tốn thời gian chăm sóc “canh” hoa nở đúng Tết.

10-14-39_4
Mặc dù mưa lũ nhưng người trồng hoa Bình Kiến không thiệt hại, đảm bảo cung ứng thị trường hoa Tết
 

"Như gia đình tôi đến nay lượng mai, quất bán ra chưa bằng 1/3 so với năm ngoái. Vụ hoa năm nay gia đình trồng 1.000 chậu mai lớn nhỏ và 600 chậu quất. Nếu như năm ngoái, thời điểm này tôi bán mai, quất gần sạch vườn, doanh thu khoảng nửa tỷ đồng. Còn hiện tại mới xuất hơn 100 chậu mai, quất, mới bán được nửa, doanh thu hơn 200 triệu đồng”, ông Nhị chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến xác nhận, thị trường hoa Tết năm nay tại địa phương kém sôi động. Thương lái thu mua hoa vắng bóng hẳn, cho nên hiện số lượng hoa mai, quất nông dân bán ra chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái.

Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết thất thường, cuối tháng 10, đầu 11 và đầu 12 đến nay trời liên tục có mưa, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của hoa. Vì vậy, mai năm nay không bằng mọi năm, ít nụ, tỷ lệ phân hóa mầm hoa thấp. Còn quất, phát sinh sâu bệnh, rụng lá, quả. Do vậy, thương lái thu mua rất kén chọn.

10-14-39_6
Ông Nhị cho biết, mai, quất Tết năm nay tiêu thụ chậm

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất