| Hotline: 0983.970.780

Vướng mắc ở Phước Đồng

Thứ Sáu 22/10/2010 , 10:30 (GMT+7)

Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, xã Phước Đồng (Khánh Hòa) còn gặp nhiều vướng mắc.

Đường nông thôn được bê tông hoá, có đèn chiếu sáng

Phước Đồng là một trong 8 xã thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa) chọn thí điểm xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, xã  cũng còn gặp nhiều vướng mắc.

Xã Phước Đồng có diện tích 5.696 ha, dân số trên 2 vạn người với 5.000 hộ dân. Từ khi triển khai đề án NTM, xã Phước Đồng dần dần khoác cho mình chiếc áo mới và trở nên năng động hẳn lên. Chúng tôi đi một vòng quanh xã trên những con đường được bê tông hoá mà thấy vui thay cho bà con nơi đây. Vào ban đêm điện đường chiếu khắp thôn, lũ trẻ con thì nô đùa, còn người lớn ra đường hóng mát hay quây quần bên nhà văn hoá thôn để sinh hoạt. Trông thật ấm cúng, hạnh phúc!

Như bao thôn khác trong xã, thôn Phước Lộc đã thay đổi nhiều khi triển khai xây dựng NTM. Bà Nguyễn Thị Năm, người thôn Phước Lộc, phấn khởi cho biết, mấy năm trước, thôn Phước Lộc buồn lắm, vào mùa mưa đường xá hay bị ngập, lầy lội, cây cối um tùm, không có đèn điện chiếu sáng. Cả thôn chìm trong bóng đêm. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây nhờ quan tâm của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi bộ mặt của làng. 

Bà Năm còn cho biết thêm, khi ông trưởng thôn thông báo xã mình được chọn xây dựng NTM, ai nấy đều hãnh diện và nhiệt tình ủng hộ. Còn anh Trần Văn Thảo cho hay, xã được chọn xây dựng NTM nên đời sống vật chất và tinh thần của bà con nay mai sẽ được nâng lên một bậc. Do đó bà con ở đây quyết tâm cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM. Ông Nguyễn Anh, trưởng thôn Phước Lộc cho biết, nhờ xây dựng NTM mà thôn Phước Lộc đã được bê tông hoá đường nông thôn 100%; điện đường chiếu sáng ở các con đường lớn nhỏ trong thôn đều được trang bị; các kênh mương, rãnh thoát nước vào mùa mưa đều được xây dựng kiêng cố; nhà văn hoá thôn, trụ sở được xây dựng khang trang...

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, triển khai đề án NTM đã giúp bộ mặt nông thôn ở nơi đây thay đổi từng ngày và trở nên năng động hơn. Đồng thời, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nên bà con nơi đây rất phấn khởi và ủng hộ. Hiện nay, xã Phước Đồng đã đạt được 8/19 tiêu chí NTM như: điện, thuỷ lợi, chợ, bưu điện, hộ nghèo, y tế và an ninh, trật tự xã hội, thu nhập.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiêu chí đạt được xã Phước Đồng còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ để triển khai đề án NTM. Nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc dù cở sở vật chất như trụ sở thôn, trường học đã được xây dựng nhưng đáp ứng tiêu chí mét vuông/người, mét vuông/học sinh thì không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể như các thôn: Phú Cường, Phú Thạnh, Thành Phát, Thành Đạt do nằm trong khu vực tái định cư nên không có quỹ đất để xây dựng trụ sở thôn đáp ứng tiêu chí đề ra. Thứ hai, Trường tiểu học Phước Thịnh cũng nằm KCN Hòn Rế được quy hoạch nên không thể nới rộng diện tích để xây dựng…

Mặc khác, ông Hưởng còn lo lắng, ở địa phương hiện nay có tốc độ tăng dân số nhanh chóng mặt, so với năm 2000 với số dân 5.000 người thì đến nay là trên 20.000 người. Nguyên nhân, dân số tăng nhanh là dân ở nhiều nơi tụ tập về đây làm ăn, sinh sống, do đó khó kiểm soát. Vì vậy, trong quá trình triển khai xây dựng NTM sẽ gặp nhiều trở ngại như đào tạo nghề, quy hoạch...

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.