| Hotline: 0983.970.780

Vượt qua bần hàn nhờ tín dụng ưu đãi hộ nghèo

Chủ Nhật 23/10/2016 , 13:30 (GMT+7)

Đồng bào DTTS ở Cao Bằng đang thụ hưởng những chương trình vay vốn phát triển sản xuất hiệu quả từ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). 

09-59-47_co-bng-giu-1
Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo đã giúp nhiều hộ dân Cao Bằng thoát cảnh bần hàn
 

Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo đã giúp đổi thay đời sống người dân trong tỉnh.

Chúng tôi đến gặp gia đình chị Hứa Thị Loan ở huyện Hà Quảng (Cao Bằng), một nông dân thoát nghèo từ việc sử dụng vốn vay hiệu quả để làm nông nghiệp.

Cách đây vài năm, hộ nông dân này nghèo nhất nhì trong xóm. Nhà cũng có ruộng vườn rộng nhưng do thiếu kiến thức, quan trọng là thiếu vốn nên lúc nào cũng luẩn quẩn trong vòng đói nghèo. Thực tế thay đổi khi chị Loan quyết định vay 20 triệu đồng từ NHCSXH để mua hai con trâu về nuôi. Sau khi trâu lớn, nhận thấy có lãi chị đã bán đi và vay thêm vốn để đầu tư cải tạo vườn, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại nuôi lợn, gà vịt…

Đến nay, thu nhập hằng năm đạt 400 triệu đồng. Không riêng gia đình chị Loan, còn hàng trăm hộ gia đình khác cũng đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo nhờ được vay vốn ưu đãi của NHCSXH tại Cao Bằng.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Ban Dân tộc, NHCSXH tỉnh phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác tuyên truyền chính sách đến người dân; khảo sát địa bàn, bình xét đối tượng thụ hưởng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và cho vay vốn ưu đãi đối với các hộ DTTS đặc biệt khó khăn thông qua các mô hình ủy thác giao dịch tại các điểm giao dịch xã, đưa vốn đến nơi người dân đang sinh sống tại các thôn, bản.

Hiện nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với tất cả các đơn vị xã, thị trấn, thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Không còn xã trắng, xóm trắng về nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Từ khi đi vào hoạt động, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp gần 38.400 hộ thoát nghèo; giúp gần 40 nghìn lao động có việc làm; gần 30 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn…

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,22% năm 2013, đến nay xuống còn 20,05%. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê cho biết: "Cao Bằng có hơn 63 nghìn hộ đang được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH với số dư hơn 2.000 tỷ đồng. Vì vậy có thể khẳng định, mô hình tín dụng này đối với Cao Bằng trong những năm qua thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, là giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội".

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách cũng còn các mặt hạn chế. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Mạc Văn Nheo nhấn mạnh: Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian tới, chúng tôi thấy cần tăng định mức vay vốn; tăng cường phổ biến kiến thức, cách thức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến người dân để sử dụng vốn kinh doanh sao cho hiệu quả. Trong thời gian tới, hy vọng nguồn vốn sẽ thích nghi hơn với thị trường để người dân đủ sức vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm