| Hotline: 0983.970.780

Vượt sóng dữ nguy hiểm cứu nạn thành công thuyền viên tàu nước ngoài

Thứ Sáu 02/12/2016 , 14:15 (GMT+7)

Sáng nay (2/12), tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã đưa thuyền viên tàu Unicorn Bravo gặp nạn cập cảng Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị.

13-37-21_1
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu Unicorn Bravo trong điều kiện thời tiết sóng to gió mạnh
 

Rạng sáng 2/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận thông tin từ Đại lý Vitaco - Đà Nẵng thông báo, tàu Unicorn Bravo trên tuyến hành trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi thì 1 thuyền viên Wang Xiaogang (SN 1974), quốc tịch Trung Quốc bị đau bụng dữ dội yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay lập tức, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II phối hợp với Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng 115 hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân, yêu cầu tàu Unicorn Bravo chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng phương án điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn.

13-37-21_2
Bác sỹ 115 sơ cấp cứu bệnh nhân Wang Xiaogang qua cơn nguy kịch
 

Lúc 7h sáng 2/12, tàu SAR 412 cùng các y bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế 115 rời bến đi cứu nạn. Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, thời tiết khu vực gió cấp 7, giật cấp 8 sóng cao 3-4m nên việc tiếp cận tàu gặp nạn hết sức khó khăn.

Vượt qua sóng gió nguy hiểm, thuyền viên tàu SAR 412 cùng Bác sỹ 115 đã lên được tàu Unicorn Bravo, sơ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch và hành trình đưa bệnh nhân về Đà Nẵng. Đến 9h10’ cùng ngày, tàu SAR412 đã cập cảng, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất