| Hotline: 0983.970.780

World Cup 2010: Bộn tiền và bộn... phiền

Thứ Sáu 04/06/2010 , 10:23 (GMT+7)

Ngày hội bóng đá thế giới diễn ra trong bối cảnh nước chủ nhà Nam Phi phải chi đậm để tổ chức, trong khi FIFA lại đút túi "ngon lành" hàng đống tiền.

Ngày hội bóng đá thế giới diễn ra trong bối cảnh nước chủ nhà Nam Phi phải chi đậm để tổ chức, trong khi FIFA lại đút túi "ngon lành" hàng đống tiền.  

Với 9 thành phố đăng cai World Cup, tổng số tiền mà chính phủ Nam Phi bỏ ra để chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, an ninh… cho đến thời điểm này đã lên đến 3,5 tỉ USD. Trong khi đó FIFA, cơ quan giữ bản quyền World Cup, chẳng mất tí công sức nào nhưng đã thu về được khoản tiền gần 3,2 tỉ USD. Đây là các khoản thu từ bản quyền truyền hình, tiền tài trợ cũng như nhượng quyền thương mại…

FIFA lý giải rằng khoản thu trên sẽ giúp họ trang trải các chi phí hoạt động trong suốt 4 năm không có World Cup cũng như giúp đỡ các liên đoàn thành viên. Tuy vậy, thực tế cho thấy rằng, các khoản chi của FIFA không cần quá nhiều tiền như vậy. Tổng các khoản chi chỉ vào khoảng 90 triệu USD mỗi năm, chưa bằng số lẻ của số tiền họ thu được từ mỗi kỳ World Cup.

Ở World Cup 2010 này, dù chắc "thắng" về tài chính nhưng FIFA đang gặp khó khăn từ chuyện tài trợ. Danh sách các nhà tài trợ được công bố trên website của tổ chức này đã gặp sự chỉ trích của các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, vì FIFA ký hợp đồng với những nhà tài trợ “không tốt cho sức khỏe”.

Ba thương hiệu Coca Cola, McDonald và Budweiser không chỉ xuất hiện trong các SVĐ, trên pano quảng cáo mà cả trên các phương tiện kỹ thuật số. Hàng tỉ khán giả tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ theo dõi sự kiện này sẽ bị tác động xấu từ các tên tuổi trên. Theo các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, trong một sự kiện thể thao được cho là có ảnh hưởng nhất hành tinh và mang thông điệp sống khỏe, thì các nhà tài trợ như Coca Cola, thức ăn nhanh McDonald, Budweiser là không thích hợp đối với nhiều người trên thế giới, nhất là giới trẻ, gây tác dụng ngược cho cuộc chiến chống bệnh béo phì toàn cầu.

Không có những nhà tài trợ thì khó có nhiều sự kiện thể thao nhằm khuyến khích cổ động cho giới trẻ một cuộc sống khỏe mạnh, nhưng lựa chọn các nhà tài trợ bán các sản phẩm không tốt cho sức khỏe sẽ khó giúp các sự kiện thể thao thực hiện tốt nhiệm vụ của họ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm