| Hotline: 0983.970.780

Xã đi đầu chuyển đổi

Thứ Năm 17/07/2014 , 15:49 (GMT+7)

Đó là Bình Phước Xuân, một vùng đất trù phú trên cù lao Giêng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). 

Sau hơn 10 năm lựa chọn mô hình SX, đầu năm 2014 xã chính thức công bố chuyển đổi toàn bộ 100% diện tích lúa sang trồng rau màu và cây ăn trái.

Hướng đi đúng

Theo ông Huỳnh Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân, năm 2012 nông dân trồng 1 công (1.000 m2) cây bắp thu trái non (xuất khẩu) lợi nhuận trên 2,9 triệu đồng; trồng khoai cao (3 vụ/năm) lời 21,7 triệu đồng, trồng xoài 3 màu (4 năm tuổi) cho lãi vụ đầu trên 7,5 triệu đồng...

Ông Thái Văn Nhẩn (ấp Bình Trung) kể, những người đưa cây xoài 3 màu về Bình Phước Xuân đầu tiên là ông Ba Ngợi và Sáu Chiêu (ấp Bình Phú), lúc bấy giờ ai nấy cũng hết sức dè dặt, đợi thu hoạch có kết quả mới dám làm theo. Vì, mọi người sợ xoài giống lạ, vả lại chưa biết thị trường tiêu thụ như thế nào.

Ông Lê Quang Diễn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Phước Xuân cho hay, tính đến cuối năm 2013, toàn xã có 857 ha rau màu các loại, 372 ha vườn cây ăn trái và 6 ha lúa. Diện tích cây lúa của xã còn không đáng kể, khả năng vụ 3 tới đây cũng sẽ chuyển hết sang trồng rau màu và lên vườn trồng cây ăn trái. Xã đã công bố trong năm nay sẽ “xóa" 100% diện tích lúa sau hơn 10 năm chuyển đổi cây trồng, tổ chức lại SX”.

Thực tế hằng năm, diện tích rau màu ở Bình Phước Xuân đạt 3.335 ha (3 vụ) với cây trồng chủ lực là ớt, dưa hấu, dưa leo, khổ qua, bắp, khoai cao... Bình quân mỗi ha cho thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng. Các loại cây ăn trái như mít siêu sớm, xoài 3 màu, bưởi da xanh, mận... bình quân mỗi ha cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng.

Về Bình Phước Xuân, dạo qua các đường liên ấp, liên xã, đâu đâu cũng thấy cây trái và rau màu. Đây là 1 trong 15 địa chỉ “Du lịch nông nghiệp” do Agriterra tài trợ tại An Giang.

Với kết quả này, Bình Phước Xuân trở thành xã đầu tiên ở An Giang chuyển đổi cây trồng thành công trên nền đất lúa kém hiệu quả và nâng cao giá trị SX trong vùng đê bao 3 vụ/năm.

Chú trọng giải pháp kỹ thuật

Bình Phước Xuân từng nổi tiếng ở An Giang và cả khu vực ĐBSCL với những mô hình trồng chanh dây, chanh không hạt, cóc xen xoài 3 màu.  Năm 2013, nhà vườn nơi đây bán xoài 3 màu trung bình 25.000 đ/kg, có thời điểm trên 40.000 đ/kg, lãi khá. Ông Nguyễn Văn Rum (ấp Bình Trung) trồng 3 ha cây cóc xen xoài. Sau khi thu hoạch xoài thì hái trái cóc bán.

Phong trào chuyển đổi cây trồng ở Bình Phước Xuân phát triển mạnh, những cơ sở bán giống và thu mua nông sản cũng hình thành tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của bà con. Chỉ tính riêng khâu tiêu thụ, 3 "vựa" thu mua lớn của xã có khả năng gom 250 tấn trái cây/vựa, ngoài ra còn có hàng chục vựa vừa và nhỏ khác. Niên vụ 2013-2014, giá xoài bình quân 30.000 đ/kg, nhà vườn Bình Phước Xuân trúng đậm, bà con thu nhập trên 300 triệu đ/ha.

Ông Nguyễn Văn Vu (ấp Bình Trung) cho biết, xoài đang vào giai đoạn bón phân cho cây phát triển và dọn cỏ vườn, hạn chế sâu bệnh phát sinh, đảm bảo chu kỳ cho trái gối đầu, đạt năng suất cao. “Hồi đó, đất của tui mần lúa, kiếm ăn cũng được. Nhưng, hổng bằng anh em lập vườn trồng xoài, thấy vậy tui mới bắt chước mần theo. Hiện 1 công xoài 4 năm tuổi cho thu vụ đầu tiên lãi 7,5 triệu đồng, gấp nhiều lần so với SX lúa", ông Vu nói.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất