| Hotline: 0983.970.780

Xã hội hóa trồng hoa anh đào ở Đà Lạt

Chủ Nhật 23/04/2017 , 07:15 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trương xã hội hóa việc trồng, chăm sóc cây hoa Anh Đào tại Khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm Đà Lạt.

Thời gian qua, Ban Quản lý KDL hồ Tuyền Lâm, đã lập xong đề án trồng hoa Anh Đào dọc các tuyến đường giao thông, trong KDL rộng 2.944 ha.

Với mục đích, huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững “Không gian hoa Anh Đào” làm đẹp thành phố, Ban Quản lý KDL hồ Tuyền Lâm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia trồng, chăm sóc hoa Anh Đào. Số lượng tối thiểu mỗi tổ chức, cá nhân tham gia là 20 cây (kinh phí trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ 500 ngàn đồng/ cây/4năm).

Hoa Anh Đào, là biểu tượng của xứ hoa, có sức hút kỳ lạ, được trồng khắp nội ngoại thành Đà Lạt từ hơn 100 năm qua. Riêng, KDL hồ Tuyền Lâm (vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch Quốc gia) đã trồng 18.000 cây, với diện tích gần 40 ha.

19-43-17_nh-do-d-lt-h-huu-net

19-43-17_ben-ho-xun-huong-h-huu-net

19-43-17_dng-xun-h-huu-net

19-43-17_nguoi-dep-xu-nh-do-h-huu-net

19-43-17_sn-nh-nh-do-h-huu-net

19-43-17_suc-hut-nh-do-h-huu-net

19-43-17_suong-som-dlt-h-huu-net

19-43-17_xun-d-lt-h-huu-net

Xem thêm
Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững

Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững. Mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh phía Bắc. Hà Giang thúc đẩy liên kết trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu. Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp gỗ, thủy sản Canada và tỉnh Bình Định.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Nhức nhối vấn nạn buôn bán rùa từ chợ ảo đến đời thực

Vấn nạn buôn bán rùa không chỉ nhức nhối trên Internet mà còn diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng. 

Mưa đá làm ảnh hưởng gần 2.500ha mận hậu Sơn La

Mưa đá tại thị trấn Mộc Châu và một số xã lân cận với cường độ mạnh. Cường độ mạnh nhất là 2 đợt mưa đá tại thị trấn Nông trường Mộc Châu với các viên đá có đường kính từ 1 đến 2cm.

Bình luận mới nhất