| Hotline: 0983.970.780

Xả súng tại Mexico khiến 13 học sinh thiệt mạng

Thứ Hai 01/02/2010 , 09:43 (GMT+7)

Sáng 31/1, một số tay súng đã xông vào một ngôi nhà ở thành phố Ciudad Juarez đang tổ chức tiệc cho các em học sinh trung học, xả súng giết chết 13 người,...

Hiện trường vụ xả súng

Sáng 31/1, một số tay súng tình nghi là những kẻ buôn bán ma túy đã xông vào một ngôi nhà ở thành phố Ciudad Juarez đang tổ chức tiệc cho các em học sinh trung học, xả súng giết chết 13 người, trong đó hầu hết thanh thiếu niên và 17 người khác bị thương.

Đây là vụ thảm sát thứ ba nhằm vào thanh thiếu niên ở Mexico kể từ tháng 9/2009.

Báo chí Mexico đưa tin các tay súng đã nhanh chóng tẩu thoát sau khi gây án. Cảnh sát và giới chức địa phương xác nhận ông chủ gia đình trên cũng nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. Động cơ vụ việc đang được làm rõ.

Ciudad Juarez, giáp với bang Texas của Mỹ, là thành phố bạo lực nhất trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico, nơi các băng đảng tội phạm luôn đấu đá để giành giật thị trường và nắm quyền kiểm soát các tuyến buôn lậu vào Mỹ.

Năm ngoái, hơn 2.500 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy tại thành phố này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất