| Hotline: 0983.970.780

Xác cá voi 500kg dạt bờ biển Thanh Hóa

Thứ Sáu 08/05/2015 , 09:15 (GMT+7)

"Ông cá” có chiều dài 3,6 m, đường kính lớn nhất 50 cm, trọng lượng khoảng 500 kg. Xác cá voi còn nguyên vẹn, chỉ bị thâm tím phần đuôi. 

Chiều 7/5, ông Lưu Quang Túc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương cho biết, khoảng 4h30’ cùng ngày ngư dân Lưu Văn Ngôn phát hiện xác một cá voi dạt vào bờ biển của xã và đã báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã phối hợp Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT) đã kiểm tra, xác định, “ông cá” có chiều dài 3,6 m, đường kính lớn nhất 50 cm, trọng lượng khoảng 500 kg. Xác cá voi còn nguyên vẹn, chỉ bị thâm tím phần đuôi. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết có thể do mắc cạn.

“Đã 115 năm rồi mới có một con cá voi dạt vào bờ biển Quảng Hùng. Với ngư dân Quảng Hùng nói riêng, vùng biển Thanh Hóa nói chung đây là một điềm may mắn. Hi vọng “ông cá” sẽ phù hộ cho ngư dân đi biển an toàn, đánh bắt được nhiều tôm cá”, ông Túc nói.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.