| Hotline: 0983.970.780

Xác định danh tính 12 người Việt thiệt mạng tại Thái Lan

Thứ Ba 03/06/2014 , 13:44 (GMT+7)

Khi xảy ra tai nạn ngày 2/6, do ôtô sử dụng khí hóa lỏng nên đã phát nổ và bốc cháy dữ dội, khiến các nạn nhân tử vong không thể nhận dạng được./ Tai nạn thảm khốc, 13 người Việt chết ở Thái Lan

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 12 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra ngày 2/6, với đoàn xe chở người Việt Nam tại tỉnh Chaiyaphum, Đông Bắc Thái Lan.

Các nạn nhân được xác định gồm Vũ Văn Hanh, Đinh Quang Trung, Trần Thị Yến, Đặng Thị Hương, Bùi Hồng Minh, Lê Hoài Sơn, Trần Thị Ngọc, Trần Văn Cường, Trần Văn Anh, Hoàng Văn Thiên, Nguyễn Văn Thuật và Trần Xuân Quyền.

Ngoài ra, có ba người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch và có thể không qua khỏi.

Đoàn xe chở 64 người, chủ yếu là lao động Việt Nam tại Bangkok, ba người Thái Lan và một số sinh viên Việt Nam theo học tại Thái Lan, đi từ thủ đô Bangkok đến Nong Bua Lam Phu ở Đông Bắc Thái Lan.

Khi xảy ra tai nạn, do ôtô sử dụng khí hóa lỏng nên đã phát nổ và bốc cháy dữ dội, khiến các nạn nhân tử vong không thể nhận dạng được.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đã tích cực giải quyết để ổn định tâm lý cho những nạn nhân sống sót và lo hậu sự cho những người thiệt mạng.

Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất