| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ:

Xác định nguyên nhân vụ tự cắt cụt chân rồi đem giấu trong tủ

Thứ Bảy 12/11/2016 , 16:13 (GMT+7)

Cơ quan công an cho biết, việc ông K. cắt chân là hành động một mình, không nhờ ai giúp đỡ. Việc ông này tháo chân là do bệnh lý, không phải vụ án.

Liên quan đến vụ một nhân viên y tế tự cắt cụt chân mình rồi giấu phần chân đã cắt lìa trong tủ, trưa nay 12/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ông K. tự cắt chân mình

Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, nơi ông K. công tác
Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, nơi ông K. công tác


Cụ thể, ông K. bị mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID) cộng với có sử dụng ma túy đá gây ảo giác.

Theo y văn, người mắc bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể lúc nào cũng khao khát được tàn phế và ý nghĩ ấy luôn chi phối tâm thức của những người mắc chứng bệnh này. Họ luôn có cảm giác một phần cơ thể của họ như tay, chân là thừa. Họ cảm thấy lạ lẫm và ghê tởm với chính một phần cơ thể của mình và thậm chí có thể khoanh đúng ranh giới của phần cơ thể muốn bỏ đi.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an quận Cái Răng, khoảng 17h ngày 10/11, ông P.D.K. (kỹ thuật viên Khoa Đông y tại Bệnh viện Đa khoa Cái Răng) đợi các đồng nghiệp trong khoa về hết rồi chốt cửa phòng lại, dùng dao cắt rời phần chân trái của mình từ đầu gối trở xuống.

Sau khi tháo rời khớp gối, ông K. đã tự cấp cứu cho mình rồi buộc phần chân bị cắt rời trở lại như ban đầu với ý định đi ra ngoài tạo hiện trường giả bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi đứng dậy thì phần chân trái bị rớt ra ngoài nên không đi lại được. Tiếp đến ông K. lại dùng dây đai dùng trong ngành y tế buộc đoạn chân của mình trở lại như cũ nhưng vẫn không được.

Thấy không thực hiện được ý định này, ông K. đã mang phần chân trái đã bị cắt lìa giấu vào ngăn tủ nơi đầu giường rồi đi sang phòng bên cạnh, dùng điện thoại bàn nội bộ gọi điện báo tin giả rằng mình nằm ngủ say trong phòng thì bị người khác vào tháo khớp gối mà không hay biết.

Cơ quan công an cho biết, việc ông K. cắt chân là hành động một mình, không nhờ ai giúp đỡ. Việc ông này tháo chân là do bệnh lý, không phải vụ án.

Liên quan đến vụ việc, trưa cùng ngày, bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P.D.K. đã hồi phục, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt; vết thương ở chân đã khô, ổn định, không còn chảy máu hay nhiễm trùng.

Trước đó, khoảng 19h55 ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân K. trong tình trạng chân trái đứt lìa ngang gối, đã được sơ cứu cầm máu, bệnh nhân tỉnh. Qua thăm khám, ê kíp bác sĩ trực ghi nhận tình trạng chân của bệnh nhân này có khả năng nối lại được nên trao đổi với bệnh nhân và người nhà để nối chân lại nhưng rất lạ là cả bệnh nhân và người nhà đều không chịu cho bác sĩ nối chân lại; người nhà đã ký tên vào bệnh án không nối chân. Sau đó ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhân.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm