| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên:

Xấu hổ cặp đôi 'mây mưa' ngay trên giường bệnh

Chủ Nhật 25/09/2016 , 10:44 (GMT+7)

Ngày 24-9, trên mạng xuất hiện đoạn clip chưa đầy một phút ghi cảnh đôi nam nữ đang "mây mưa" ngay trên giường bệnh (tại một BV ở Hưng Yên).


Hành động "phản cảm" của hai vợ chồng khiến cộng đồng mạng chê trách

 

Sự việc này một lần nữa được đem ra bình luận về ý thức kém của một số bạn trẻ nơi công cộng.

Đoạn clip trên được chủ tài khoản H.M.Q.N. quay lúc 2 giờ sáng, ngày 24-9, tại một bệnh viện ở Hưng Yên. Đây là clip mà anh H.M.Q.N. vô tình quay được khi đi trông người nhà bị bệnh. Cũng theo thông tin cung cấp thì cặp đôi này là hai vợ chồng.

Khi đoạn clip được công bố đã nhận được rất nhiều lời bình luận từ phía cộng đồng mạng. Một số người tỏ ra thông cảm cho rằng cặp đôi này có thể nằm viện quá lâu nên không "nhịn" được. Tuy nhiên, đa phần đều bày tỏ thái độ chê trách khi chuyện "vợ chồng" lại được thực hiện ngay nơi công cộng.

Đây không phải lần đầu tiên người ta bắt gặp những hành động thể hiện tình cảm một cách vô tư nơi công cộng. Dù thực chất, cảnh tượng các cặp đôi sẵn sàng làm "chuyện ấy" ngay giữa công viên, quán cà phê,… vốn đã không quá xa lạ. Minh chứng rõ nhất là không khó để tìm thấy những clip như vậy trên mạng xã hội hay internet.

Cảnh tượng này xuất hiện nhiều cũng một phần do thái độ thờ ơ của những người xung quanh. Khi coi đó không phải là chuyện của mình hoặc xem như không có. Đôi khi những hành động không đẹp ấy có thể sẽ phải dừng lại chỉ vì một ánh nhìn không thiện cảm, để những người "gây chuyện" tự giác hiểu được cần giữ văn minh nơi công cộng.

 

(Công an TP HCM)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất