| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng đặc khu Vân Đồn để cạnh tranh quốc tế

Thứ Tư 22/11/2017 , 10:30 (GMT+7)

Với những ưu đãi, cơ chế thông thoáng và sự quan tâm của Trung ương, Vân Đồn đang hướng đến trở thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh phát triển năng động và hiện đại.

Vân Đồn đang được kỳ vọng trở thành đặc khu cạnh tranh với quốc tế

Với diện tích rộng hơn 2.000km2, Vân Đồn có những điểm khác biệt rất lớn so với 14 khu kinh tế ven biển của cả nước. Đó là điều kiện giao thông thuận lợi cả đường bộ, hàng không, đường biển. Cùng với đó là những giá trị về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, sinh thái, vùng biển rộng với hơn 600 đảo đá và đất, là điều kiện để Vân Đồn có cơ hội phát triển công nghiệp giải trí và kinh tế biển.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vân Đồn sẽ là khu kinh tế tổng hợp và du lịch biển đảo chất lượng cao với tổng diện tích tương đương với quốc đảo Singapore. Hiện Quảng Ninh đang tập trung chuẩn bị cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Khu kinh tế Vân Đồn trong tương lai, nhằm phát huy và khai thác tốt nhất tiềm năng du lịch to lớn, đặc sắc của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, tạo động lực để phát triển, đồng thời chủ động khai thác lợi thế trong hợp tác phát triển dọc vành đai kinh tế ven biển Việt Nam - Trung Quốc.

Định hướng và mục tiêu phát triển của Đặc khu kinh tế Vân Đồn có sự khác biệt, không phá vỡ quy hoạch với các khu kinh tế liền kề, mà góp phần liên kết thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Hải Hà và Đình Vũ - Cát Hải.

Đến nay, sau hàng chục hội nghị, hội thảo và làm việc, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đối với đề án; trên cơ sở các chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát và mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia quy hoạch hàng đầu thế giới phối hợp tỉnh nghiên cứu, đề xuất hướng phát triển của Vân Đồn theo mô hình Khu hành chính - kinh tế đặc biệt có tính liên kết vùng và bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, khả thi. Tỉnh đã thành lập tổ công tác soạn thảo đề án, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng.

Đến thời điểm này, tổ công tác đã rà soát toàn bộ 234 luật, bộ luật hiện hành phục vụ việc đề xuất mô hình tổ chức và quản lý; thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị của Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế, chính sách hiện hành để đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù.

Đồng thời, bổ sung các nghiên cứu về tình hình thành lập, xây dựng và phát triển của các mô hình đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính, khu thương mại tự do của một số nước trên thế giới để hoàn thiện cơ sở thực tiễn cho đề án.

Bằng quyết tâm rất lớn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn phải cạnh tranh được thế giới ở mức cao nhất và được quy định trong Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Do vậy, trong thời gian qua, Quảng Ninh đã chủ động kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược theo hình thức đối tác công - tư.

Vừa chủ động tìm, mời gọi nhà đầu tư đủ lực để có thể làm sân bay và khu du lịch phức hợp có casino trong cùng một lúc, tỉnh vừa tự bỏ ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng làm cơ sở hạ tầng. Không chỉ vậy, trong phạm vi của địa phương, các thủ tục hành chính được rút gọn nhiều lần đã thuyết phục các nhà đầu tư khi đến với Quảng Ninh.

Mới đây, tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực không chỉ ở việc xây dựng đề án để được phê duyệt, mà trong 5 năm qua, tỉnh đã chủ động huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó thu hút gần 20 nghìn tỷ đồng làm các công trình động lực, như sân bay, khu dịch vụ phức hợp cao cấp có casino, khu nghỉ dưỡng, hơn 40 nghìn tỷ đồng để đầu tư các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông quan trọng kết nối đến Vân Đồn,...

Điều này khẳng định những đề xuất mà Quảng Ninh đưa ra để tạo cơ chế đặc thù, đặc biệt cho Vân Đồn là khoa học, mang tính thực tiễn và thành công cao.

Trong tương lai, Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, có bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư và quy tụ phương thức quản lý mới, tiên tiến.

Đến nay, tỉnh đã thu hút được trên 55.300 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD) đầu tư cho Vân Đồn, trong đó giai đoạn 2011-2016, đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước là 4.787 tỷ đồng, chiếm 8,7%; đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách là 50.513 tỷ đồng, chiếm 91,3%. Còn trong giai đoạn 2015-2017, tỉnh đã huy động được trên 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

 

Xem thêm
Thái Lan dự kiến xuất khẩu 1 triệu tấn sầu riêng trong năm 2024

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn sầu riêng, trị giá khoảng 130 tỷ baht, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.