| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng NTM trên đất đảo

Thứ Ba 24/12/2013 , 10:12 (GMT+7)

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình (đảo Bé); trong đó, xã An Hải được chọn làm xã điểm xây dựng NTM.

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình (đảo Bé); trong đó, xã An Hải được chọn làm xã điểm xây dựng NTM.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, khó nhất cho vùng đất đảo này là tiêu chí về xây dựng hạ tầng nông thôn. Thế nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xã An Hải đã có cách vượt khó.

Ông Nguyễn Dự, Chủ tịch HĐND xã An Hải (Lý Sơn), cho hay: “Huyện đảo Lý Sơn vốn đất chật người đông, cho nên để hoàn thành tiêu chí xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó đường giao thông nông thôn phải đạt chuẩn 3,5 m là một thách thức lớn, đòi hỏi người dân phải hiến nhiều diện tích đất. Trong khi đó, đất vốn là tài sản vô cùng quý của người dân đất đảo nên nếu không làm tốt công tác tuyên truyền thì không dễ gì đạt tiêu chí này”.


Nhiều hạng mục hạ tầng nông thôn ở Lý Sơn đang được xây dựng 

Trước thực tế này, cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã ở Lý Sơn đã đồng loạt vào cuộc. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cấp ngành chức năng ở đây làm cho người dân thấu hiểu đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ thành quả của NTM chính là người dân. Do đó, dù đất quý đến nhường nào, khi được vận động hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhiều hộ dân đã hồ hởi tham gia. Từ một vài trường hợp ban đầu, hiện nay chuyện tự nguyện hiến đất để xây dựng NTM ở xã An Hải đã trở thành phong trào.

Ví như hộ gia đình ông Phạm Quang Lực ở khu dân cư số 4, thôn Đông (xã An Hải). Mặc dù gia đình ông Lực chẳng giàu có gì cho cam nhưng gia đình ông đã tự nguyện hiến trên 70 m2 đất để mở đường giao thông nông thôn.

Ông Lực nói về việc sẵn lòng hiến đất của mình rất đơn giản: “Nhiều năm nay, đường vào xóm vừa nhỏ hẹp vừa lầy lội nên việc đi lại của bà con trong xóm gặp nhiều khó khăn. Khổ sở nhất là vào mùa mưa, đi lại trên con đường còn cực hình hơn.

Do đó, khi cán bộ xã, thôn xuống tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng NTM, vận động người dân tụi tui hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, gia đình tui bàn bạc và thống nhất hiến trên 70 m2 đất vườn của gia đình mình để xã mở rộng con đường vào trong xóm”.

Tương tự, gia đình bà Võ Thị Minh, ở khu dân cư số 6, thôn Đông (xã An Hải) cũng đã tự nguyện hiến gần 100 m2 đất thổ cư, để mở rộng con đường liên thôn liên xóm. “Từ ngày địa phương họp dân để tuyên truyền vận động người dân hiến đất, góp công xây dựng NTM, tụi tui rất hồ hởi. Đời mình cũng đã sắp qua rồi, giờ làm gì cũng nghĩ đến đàn con cháu. Người dân ở đảo, đất đai chẳng có bao nhiêu, bây giờ hiến đất cũng tiếc lắm chứ nhưng nghĩ về lâu dài, đời con đời cháu mình cần phải có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn, nên việc hiến đất, góp sức cùng Nhà nước xây dựng các công trình dân sinh là việc cần nên làm”, bà Minh tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, phấn khởi cho biết: “Để có được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong phong trào hiến đất xây dựng NTM, phần lớn là nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đối với việc vận động nhân dân hiến đất, UBND xã An Hải đã thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng đối với việc phát triển KT - XH của địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân”.

“Trong năm 2013, xã An Hải đã xây dựng được 4 tuyến đường giao thông nông thôn đúng tiêu chuẩn NTM. Có thể khẳng định, đến nay, phong trào hiến đất, góp công góp của vào phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã An Hải bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương”, ông Nguyễn Dự.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm